Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ tháng 3 và họp trực tuyến với địa phương

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ tháng 3 và họp trực tuyến với địa phương

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I/ 2024, tình hình giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong tháng 3 và quý I/2024; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; cùng một số nội dung quan trọng khác.
Phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chiều 2/4.

Lào Cai: 3 điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội quý I/2024

Phiên họp thường kỳ do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức vào chiều 2/4, có chung nhận định: Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Lào Cai trong quý I/2024 phát triển ổn định, đà phục hồi tăng trưởng tương đối tốt. Một số ngành, lĩnh vực như giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu và các chính sách an sinh xã hội là những điểm sáng nổi bật.
Thi công dự án đường cao tốc bắc-nam, đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

Ngành giao thông giải ngân khoảng 10.700 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tại Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 chiều 1/4, đại diện Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, năm 2024, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số kế hoạch vốn 56.666 tỷ đồng; ước đến hết tháng 3, Bộ đã giải ngân khoảng 10.700 tỷ đồng (đạt 19,2%), cao hơn cùng kỳ năm trước (khoảng 17%).
Cầu Ðồng Việt bắc qua sông Thương, nối tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: ÐẶNG GIANG)

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Năm 2024, hầu hết các địa phương đều được Chính phủ giao vốn đầu tư công cao hơn so với năm 2023. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố đều thực hiện xây dựng kịch bản, kiểm soát tiến độ giải ngân, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án; đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.
Các đơn vị thi công dự án thành phần 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh DUY LINH)

Giải ngân vốn đầu tư công cao kỷ lục

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 dự kiến đạt 95% kế hoạch, tương đương gần 676 nghìn tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, đầu tư công cũng được cơ cấu lại theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các dự án có tính lan tỏa cao, tạo động lực phát triển, liên kết vùng.
Các đơn vị thi công đào đắp nền hạng mục phụ trợ trên tuyến đường cao tốc bắc-nam.

Bài 2: Đổi mới tư duy, cách làm

Năm 2023 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh đó, ngành giao thông vận tải đồng loạt triển khai nhiều dự án quan trọng quốc gia quy mô lớn.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bắc Ninh: Nâng cao kỷ cương, khơi thông động lực để phát triển

Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh có 9 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn giảm sâu nhất tính trong 10 năm gần đây. Tại Hội nghị lần thứ 20, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20, tổ chức ngày 30/11, các đại biểu đã tập trung dành thời gian phân tích những hạn chế, đưa ra các giải pháp với quyết tâm thực hiện cao nhất nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2024.
Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án

Ngày 10/11, sau một buổi làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 7) Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra thành công tốt đẹp.
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) tham gia thảo luận ở hội trường chiều 31/10. (Ảnh: DUY LINH)

Cần giải pháp đột phá tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Nhấn mạnh đầu tư công là động lực để phát triển kinh tế-xã hội, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cao nhất của năm 2023.
Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) là một trong những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sắp hoàn thành. (Ảnh Thế Anh)

Giải ngân vốn đầu tư công nhanh hay chậm do năng lực bộ máy công quyền

Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu, trong năm 2023 sẽ đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hơn 95%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ này mới đạt 33% kế hoạch năm. Nguy cơ chậm kế hoạch lại dần lộ diện, dù đầu năm đến nay, lãnh đạo thành phố luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp.
Quang cảnh hội nghị.

Làm rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tư dự án…
Thi công dự án cầu Nhơn Trạch.

Đồng Nai tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai chỉ đạt hơn 27%, thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Do vậy, trong thời gian còn lại của năm, các ngành chức năng của địa phương đang và sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu được giao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các bộ, ngành làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương.

Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, đồng hành với các địa phương tạo sự phát triển mạnh mẽ

Sáng 26/9, tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống tội phạm.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp sáng 18/9. (Ảnh: DUY LINH)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Sở hữu chéo khó có thể xử lý triệt để bằng một quy định

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, khó có thể xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo ngân hàng chỉ bằng một quy định, mà cần phải kết hợp quy định ở nhiều luật, chính sách, lĩnh vực khác để bảo đảm minh bạch trong hoạt động của các tổ chức, cá nhân.
Công trình cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trong năm 2024.

Hải Phòng tạo đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tối đa nguồn lực cho các công trình, dự án quan trọng, quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… là những giải pháp thiết thực được thành phố Hải Phòng triển khai, tạo nên sự đột phá trong kết quả giải ngân vốn đầu tư công tám tháng qua.