Các hộ dân làm hồ sơ, nhận bồi thường tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức, sáng 8/5. (Ảnh: Thế Anh)

Thành phố Thủ Đức chi trả bồi thường 303 trường hợp thu hồi đất Dự án Vành đai 3

Sáng 8/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chính thức triển khai áp giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức là địa phương có số trường hợp bị thu hồi đất nhiều nhất trong số 4 địa phương, thuộc dự án này với 556 trường hợp.
Người dân làm thủ tục hồ sơ nhà, đất tại thành phố Thủ Đức.

Cấp chủ quyền nhà, đất trực tuyến

Nhiều chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở các quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về việc nộp hồ sơ một cửa online để tiến tới cấp chủ quyền nhà, đất (giấy chứng nhận) cho người dân qua mạng. Lúng túng và lo lắng là tâm trạng chung được ghi nhận tại các đơn vị này.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm bảy người thương vong

Ngày 30-3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau nhận tin và khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến bảy người thương vong tại số 899, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.