Theo đó, thành phố chấp thuận đề xuất hỗ trợ thuê nhà trong thời gian sửa chữa quỹ nhà tái định cư; thời gian hỗ trợ thuê nhà được tính kể từ khi các hộ dân bàn giao mặt bằng đến ngày hoàn thành việc sửa chữa và bàn giao nhà tái định cư.
Thành phố chấp thuận mức hỗ trợ khác đối với 30 hộ đã phê duyệt phương án, đã bốc thăm căn hộ và các hộ chuẩn bị phê duyệt, bốc thăm nhà tái định cư cùng một mức hỗ trợ khác. Mức hỗ trợ này tương đương mức hỗ trợ tạm cư quy định tại Điều 17 Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 6/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành “Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Theo đó, thành phố chấp thuận đề xuất mức hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường theo đơn giá xây dựng mới đối với các nhà, công trình xây dựng được tạo lập trước ngày 15/10/1993; bằng 50% mức bồi thường theo đơn giá xây dựng mới đối với các nhà, công trình xây dựng được tạo lập sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004; bằng 10% mức bồi thường theo đơn giá xây dựng mới đối với các nhà, công trình xây dựng được tạo lập sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014.
Riêng nhà, công trình tạo lập sau ngày 1/7/2014 thì không được hỗ trợ. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, những trường hợp quy định của Luật Đất đai năm 2024 có lợi hơn cho người dân có đất bị thu hồi thì được thực hiện điều chỉnh phương án theo Luật Đất đai năm 2024.
Như vậy, hai vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời và chính sách tái định cư cho các hộ dân dự án đường Tam Trinh đến nay đã được tháo gỡ, thành phố đã dành những quyền lợi tốt nhất cho người dân trong diện di dời.
Để bảo đảm đến ngày 30/4 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Tam Trinh theo đúng quyết nghị của Ban Thường vụ Quận ủy, chính quyền quận Hoàng Mai và các đơn vị chức năng cần khẩn trương lập dự thảo phương án trình hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư phê duyệt cũng như ban hành các quyết định thu hồi đất để nhà thầu thi công, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng.
Nếu vẫn còn tình trạng các hộ dân đòi hỏi quyền lợi vô lý khi chính quyền cơ sở tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cần xử lý theo đúng quy định pháp luật, bởi đến nay dự án cải tạo, mở rộng đường Tam Trinh đã chậm tiến độ ít nhất bảy tháng. Nếu các đơn vị không nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, dự án sẽ khó về đích vào tháng 2/2026 như dự kiến.
Nhất là từ ngày 1/7 khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương thay đổi, cần thời gian bàn giao, sắp xếp công việc, nếu quận không quyết tâm để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ thì dự án có nguy cơ đã chậm lại càng chậm thêm...