#Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

88 kết quả

Trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Thắk Côn vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tin chung

Lễ hội Thắk Côn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 20/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng Sơn Pô thông tin, đơn vị vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Thắk Côn (Lễ hội Cúng dừa) của đồng bào Khmer xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) đón nhận Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Văn hóa

Đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Điện Huệ Nam

Sáng 30/3, tại di tích Nghinh Lương Đình (Quận Phú Xuân), Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với đơn vị liên quan trang trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Điện Huệ Nam”. Đây là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025.
Hàng nghìn phật tử, người dân, du khách tham gia, chiêm bái lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm sáng 18/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

[Ảnh] Hàng nghìn phật tử tham gia lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm

Sáng 18/3 (nhằm ngày 19/2 Âm lịch), hàng nghìn phật tử, người dân, du khách đã đổ về Chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để tham gia, chiêm bái lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, đây là lễ chính thức trong Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025. Lễ vía được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Hai Bà Trưng cho đại diện quận Hai Bà Trưng và các phường Đồng Nhân, Bạch Đằng.
Ảnh

[Ảnh] Lễ hội đền Hai Bà Trưng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 5/3, các đại biểu và đông đảo người dân dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (tháng 3/2025) và đón nhận quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân và phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: “Nghề thủ công truyền thống - Nghề làm bún Vân Cù”.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm bún Vân Cù”

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm bún Vân Cù với các hoạt động phong phú, ý nghĩa như: lễ tế, lễ hội ẩm thực di sản bún Việt, văn nghệ, hành trình xe đạp, hành trình khám phá di sản làng bún Vân Cù, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, quảng diễn tái hiện lại nghề làm bún truyền thống… qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng đến du khách và người dân.
Lễ hội đập trống của người Ma Coong - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Quảng Bình.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Độc đáo Lễ hội đập trống của người Ma Coong ở Quảng Bình

Tối 13/2 (tức ngày 16 tháng Giêng), tại Thượng Trạch, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ hội đập trống của người Ma Coong - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Ma Coong (dân tộc Bru-Vân Kiều) sống giữa đại ngàn Trường Sơn ở tỉnh Quảng Bình.

Năm 2017, Lễ hội rước Mẫu Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giới thiệu, quảng bá Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và nét đặc sắc du lịch thành phố Tuyên Quang

Ngày 15/1, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối các công ty lữ hành nội địa giới thiệu Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và những nét đặc sắc của du lịch thành phố Tuyên Quang. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng 40 đơn vị, công ty lữ hành trên toàn quốc.
Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lươn Nghệ An trên mạng xã hội Facebook
Văn hóa

Xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lươn Nghệ An trên mạng xã hội Facebook

Ngày 11/12, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có văn bản trả lời công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, cho biết Cục đã cảnh cáo đối với bà Trần Thị Nhật Anh (Nghệ An) về hành vi đăng tải thông tin không chính xác về lươn Nghệ An được đưa vào Danh mục di sản phi vật thể quốc gia.
Các nghệ nhân trình diễn trò Xuân Phả. (Ảnh KHIẾU MINH)
Văn hóa

Nghìn năm trò diễn Xuân Phả

Trò diễn Xuân Phả có từ đầu thế kỷ thứ 10, xuất phát từ cung đình, qua nhiều biến động đã được dân gian hóa, trở thành trò diễn trong sinh hoạt cộng đồng. Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016, loại hình nghệ thuật đặc sắc này tiếp tục được những người dân làng Xuân Phả, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa gìn giữ và trao truyền như báu vật.
Lãnh đạo huyện Tân Sơn tham quan lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm do các nghệ nhân xã Kim Thượng truyền dạy.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Hồi sinh nghề dệt thổ cẩm ở Phú Thọ

Từ rất lâu đời nay, nghề dệt thổ cẩm luôn là một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào người dân tộc Mường ở huyện miền núi Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trước đây, sản phẩm thổ cẩm được tạo ra chủ yếu nhằm phục vụ nhu cầu trong gia đình, làm của hồi môn khi con gái về nhà chồng và một phần để trao đổi hàng hóa. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang thực hiện nhiều giải pháp để gìn giữ nghề dệt truyền thống trước nguy cơ mai một.
Tin chung

Hương vị trà sen

Những ngày chớm thu này thật đáng nhớ với người Hà Nội và với những ai yêu thích trà sen, khi nghề ướp trà sen Tây Hồ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với tôi, dù trà sen có được vinh danh hay không thì có lẽ nét đẹp, sự tinh tế và hương vị của trà sen vẫn luôn làm tôi say đắm.