ND - Hiện nay, trên hầu hết các tuyến đường có tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè và một phần lòng đường để kinh doanh, bán hàng... Việc làm này chẳng những gây mất mĩ quan đô thị, mà còn làm cho người đi bộ buộc phải đi dưới lòng, là một nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.
Bạn đọc Trần Quang Chúc (Thái Bình): Ở TP Thái Bình, có nhiều tuyến phố bị người dân lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng hóa, buộc người dân phải đi xuống lòng đường. Các tuyến đường thường xuyên bị lấn chiếm là: Ðường Lý Bôn, đường Quang Trung, đường Hai Bà Trưng, đường Lý Thường Kiệt, đường Lê Lợi, đường Trần Hưng Ðạo, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Phan Chu Trinh, đường Nguyễn Ðức Cảnh...
Bạn đọc Phạm Ngọc Châu (Hải Dương): Hiện tượng biến lề đường thành nơi đỗ xe, kinh doanh, buôn bán diễn ra từ lâu ở TP Hải Dương. Những phố thường xuyên có tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường là: Phố "ẩm thực" Phạm Hồng Thái, phố "vải" Trần Bình Trọng, phố "rau" Bùi Thị Cúc.... Việc người dân thường xuyên chiếm dụng lòng, lề đường là nguyên nhân gây ùn tắc và va quệt giữa người đi bộ và các phương tiện giao thông. Trong thành phố thì như vậy, còn trên nhiều tuyến đường ngoại thành, cũng luôn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, làm cho lòng đường nhỏ lại, rất nguy hiểm.
Bạn đọc Trực Ngôn (Thanh Hóa): Trên quốc lộ 47, đoạn đi qua xã Ðông Xuân (Ðông Sơn, Thanh Hóa) có một xưởng đá thường xuyên lấy lòng, lề đường làm nơi tập kết nguyên vật liệu và thành phẩm. Ðôi khi lòng, lề đường cũng trở thành nơi sản xuất, kinh doanh. Ðiều kỳ lạ là hằng ngày cảnh sát giao thông vẫn đi qua đây, nhưng không hiểu sao, việc lấn chiếm lề đường của xưởng đá này vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm nay. Có buổi sáng, xe container vào bốc hàng lúc lượng người tham gia giao thông nhiều, cho nên gây tắc đường kéo dài hàng cây số, khiến nhiều cán bộ, học sinh bị chậm giờ làm, thậm chí gây tai nạn giao thông.
Bạn đọc Nguyễn Tiến Phú (Khánh Hòa): Lề đường là hành lang an toàn dành riêng cho người đi bộ. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhiều hộ chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán hoặc kho chứa. Ðơn cử như trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diên Khánh, một cửa hàng chiếm toàn bộ lề đường để bày bán xe máy. Còn trên đường Lý Tự Trọng, nhiều hộ dân bày hàng hóa bịt kín lề đường để kinh doanh. Ngay trên đường 2-4 (TP Nha Trang), một số hộ kinh doanh phế liệu ngang nhiên chiếm dụng lòng, lề đường để làm kho chứa.