Xây dựng TP Hạ Long trở thành cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

NDO -

Sau hai ngày làm việc, chiều 22-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

BCH Đảng bộ TP Hạ Long.
BCH Đảng bộ TP Hạ Long.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố và tiến hành bầu BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 với 55 đồng chí.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư. Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV với số phiếu 339/339, đạt 100%. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội là việc làm mới, thể hiện sự mở rộng dân chủ trong Đảng ngày càng được đề cao.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định: kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Đảng bộ TP Hạ Long cần xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, chiến lược phát triển; huy động sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, giữ vững đà và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có sức hấp dẫn và lan tỏa của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Hạ Long quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với các chỉ tiêu cụ thể: cơ cấu kinh tế: dịch vụ và thuế sản phẩm 59,5%; công nghiệp và xây  dựng 39,5%; nông-lâm-ngư nghiệp 1%; thu nội địa và các chỉ tiêu thành phố thu tăng bình quân từ 15%; Tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân đạt hơn 55%/năm trong tổng chi ngân sách; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 15 nghìn USD trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2020-2025 đạt từ 300 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu năm 2022 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025, có 80% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; mỗi năm tạo việc làm mới cho 6.500 lao động trở lên; giai đoạn 2021-2025, thành phố không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo.