Các đại biểu Quốc hội bày tỏ mong muốn dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cần nhấn mạnh thêm một số định hướng mang tính căn cơ, cốt lõi và mạnh mẽ hơn trong hoàn thiện thể chế; thể hiện rõ tinh thần đổi mới và khát vọng đưa đất nước phát triển bước vào kỷ nguyên mới.
Khát vọng đưa Cà Mau trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là những mục tiêu kinh tế, mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên.
Sáng 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Trong quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy các cấp trong tỉnh Cao Bằng đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và thời gian để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các văn kiện, trong đó, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.
Gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, dân tộc Việt Nam ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn. Đảng ta đã lãnh đạo tỉnh táo, với những đột phá chiến lược rất căn bản, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Lâm Đồng nghĩa tình, vươn mình tỏa sáng tương lai”, chính là thông điệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, với du lịch xanh-thông minh, ứng dụng công nghệ cao-công nghệ xanh và giao thông kết nối hạ tầng liên vùng.
Nhằm góp phần thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, đồng thời, trên cơ sở đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển kinh tế di sản tại tỉnh Quảng Ninh để đưa ra các định hướng, giải pháp phát triển nguồn lực này trong thời gian tới, ngày 21/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đồng tổ chức Hội thảo khoa học-thực tiễn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thúc đẩy động lực tăng trưởng mới - góc nhìn từ thực tiễn phát triển kinh tế di sản của tỉnh Quảng Ninh”.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 5/7, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về tình hình quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.
Sáng 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 với chủ đề "Hải Phòng - Khát vọng phát triển".
Sáng 5/3, hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức.
Sáng 23/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm công bố rộng rãi các nội dung của quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng, đưa Bình Định phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Chiều 16/11, chuyến bay VN9891 chở Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) do ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido dẫn đầu, đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bắt đầu chuyến thăm chính thức tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên kết nối 2 địa phương giàu tiềm năng du lịch.
Năm 2010, Chi bộ Công ty Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được thành lập. Chỉ từ 3 đảng viên ban đầu, đến nay, Chi bộ Công ty đã có 19 đảng viên, trở thành một trong những chi bộ mạnh trực thuộc Đảng bộ các đơn vị kinh tế tư nhân thành phố Hạ Long. “Chủ trương xuyên suốt của chi bộ là bảo đảm doanh nghiệp hoạt động theo mục tiêu ổn định chính trị, ổn định kinh tế, từng bước phát triển. Chi bộ cũng là cơ quan cao nhất tại doanh nghiệp, nghị quyết của chi bộ là kim chỉ nam cho tất cả mọi hoạt động của công ty”, Bí thư Chi bộ, kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Tuyên, năm nay đã 75 tuổi, cho biết.
Mới đây Quảng Ninh được công nhận đứng thứ nhất trong danh sách địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam, vượt qua lần lượt các địa phương lớn như TP Hồ Chí Minh (thứ 2), Bình Dương (thứ 3), Hà Nội (thứ 4)… Điều này có được là nhờ những quyết sách đúng đắn, kịp thời của địa phương, đặc biệt trong việc tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.
Tối 28/10, tại Quảng trường 30/10 (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long), trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cần phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Sáng 28/10, trong chương trình thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô.
Với số lượng công nhân lao động lớn, nhu cầu về nhà ở cho người lao động của tỉnh Quảng Ninh hiện rất cao. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt, qua đó dần thắp sáng và hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” của nhóm đối tượng đặc biệt này. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chung quanh chủ trương này.
Triển lãm thành tựu của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm hình thành và phát triển có chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Tỉnh Quảng Ninh hiện có 1.098 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 175.000 tỷ đồng, trong đó, khu vực ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp có 980 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 75.800 người.
Chính quyền non trẻ khi vừa thành lập đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, quân và dân Quảng Ninh còn phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngày 5/8/1964, máy bay Mỹ ném bom mở đầu thời kỳ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Quảng Ninh đã đánh thắng giặc Mỹ ngay trận đầu, bắn rơi 3 máy bay phản lực siêu âm, bắt sống phi công Mỹ đầu tiên - Trung úy Anvaret. Ngày 5/8/1964 đã trở thành ngày đánh thắng trận đầu của Quân chủng Phòng không- Không quân Việt Nam, trong đó quân và dân Quảng Ninh đã góp phần xứng đáng viết lên truyền thống hào hùng đó.
Quảng Ninh được đánh giá là địa phương có hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh trên phạm vi toàn quốc khi có sân bay, đường cao tốc và hệ thống cảng biển hiện đại. Các dự án hạ tầng giao thông được đầu tư, đưa vào khai thác đã thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và thương mại nói riêng.
Đứng trước ngổn ngang những viên gạch vỡ, miệng cống thoát nước đã bị sập, ông Lưu Xuân Thủy, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sử dụng điện thoại và chụp hình lại để gửi tới chính quyền qua ứng dụng Móng Cái smart để đề nghị giải quyết. Chỉ vài giờ sau khi gửi hình ảnh, ông Thủy đã nhận được thông tin về việc cơ quan chức năng đang xử lý vấn đề mà ông phản ánh.
Chiều muộn… Mặt trời đỏ lựng dần chìm sau rặng núi xa xa, hắt những bóng nắng cuối cùng trên sông Cổng. Thạch, học sinh lớp 2 người Dao, mặc chiếc áo bóng đá cũ chạy dọc theo cây cầu mới được bắc qua sông. Phía xa xa, Bàn A Ba, người trước đây từng nhận nhiệm vụ “chốt” ngầm tràn mùa lũ khẽ mỉm cười. Cả Thạch, A Ba và hàng trăm hộ dân người Dao tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc (Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) sau cùng cũng có được cây cầu nối đôi bờ hạnh phúc. Họ gọi Lang Cang là nhịp bắc của những hy vọng sáng tươi vào tương lai phía trước.
Với tư duy "có đại lộ là có đại phú", từ cách đây nhiều năm, Quảng Ninh đã nỗ lực đầu tư không ngừng để có được hệ thống hạ tầng đồng bộ, khẳng định vai trò quan trọng trong liên kết vùng.
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bình chọn, tôn vinh 35 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2023, bao gồm 21 nhóm sản phẩm thực phẩm, 4 nhóm sản phẩm đồ uống, 1 nhóm sản phẩm phục vụ nông nghiệp.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thời gian qua, chính quyền TP Hạ Long đã luôn đồng hành, sát cánh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vượt khó, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Xác định chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu, Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó chú trọng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số một cách toàn diện, hiệu quả. Đáng chú ý, tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện ở khu vực nông thôn, miền núi, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân thông minh.
Quảng Ninh là một điểm sáng trên toàn quốc về chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực với tỷ lệ thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia thuộc top đầu cả nước, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình là một trong những địa phương đứng đầu cả nước, tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cao nhất cả nước… Quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ các ban, ngành trong tỉnh và liên tục có những sáng kiến đổi mới là cách mà Quảng Ninh đã và đang làm thành công thời gian qua.
Hạ tầng giao thông phát triển đã đem lại hiệu quả tích cực cho tỉnh Quảng Ninh trong việc đẩy mạnh liên kết vùng, tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.