Báo Lào ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam

NDO -

Ngày 1-2, các báo điện tử lớn của Lào đưa một số tin, bài và ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các báo đánh giá cao những thành tựu trong nhiều mặt mà Việt Nam đạt được và khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em đã thành công tốt đẹp.

Ngày 1-2, Báo Pasaxon Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 1-2, Báo Pasaxon Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo điện tử của Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào có các bài viết như “Thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam được quốc tế công nhận”, bài “Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc, thành công tốt đẹp”, đánh giá toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong 10 năm qua.

Sau khi nêu những con số ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, bài báo đánh giá, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và ngày càng vững chắc. Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã tiến vượt bậc từ một nước nghèo nàn với nền tảng nông nghiệp lạc hậu, đã trở thành một nước có nền kinh tế phát triển, đẩy mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trong khu vực và thế giới với việc năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam đồng thời đảm nhận sứ mệnh Năm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Báo Lào ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam  -0
 Ngày 1-2, Báo Pasaxon Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng và nhân dân, nhất trí bầu ra BCH T.Ư Đảng khóa XIII và các vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng có phẩm chất cách mạng, có trí tuệ và năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng những nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó.

Báo Lào ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam  -0
 Ngày 1-2, Báo Thông tấn xã Lào đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong ngày 1-2, báo điện tử của Thông tấn xã Lào đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo khẳng định các đại biểu tham dự Đại hội tin tưởng rằng, với các đại diện ưu tú, trí tuệ, chuẩn mực đạo đức, có ý chí và khát vọng được bầu vào BCH T.Ư khóa XIII, sẽ cùng nhau đoàn kết, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Trong một tin khác, tờ báo cũng đưa tin về các hoạt động diễn ra tại Đại hội, về việc BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.