Phố Thanh Nhàn kết nối phố Lạc Trung với phố Lê Thanh Nghị tạo thành một trục giao thông đông-tây, nối từ đê sông Hồng đến đường Giải Phóng. Mặc dù có vị trí rất quan trọng, nhưng từ nhiều năm nay, tuyến đường rất chật hẹp, bị xuống cấp nghiêm trọng. Vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm để kinh doanh buôn bán gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm, gây bức xúc trong nhân dân. Chị Nguyễn Thị Bình, một người dân sinh sống tại phố Lạc Trung hằng ngày đi qua đây cho biết, tuyến đường có tên là Thanh Nhàn, nhưng đi lại rất vất vả, khổ cực. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, thường xuyên ùn tắc. Đáng chú ý, chỉ một đoạn đường ngắn, từ đường Võ Thị Sáu đến cầu Lạc Trung tập trung ba bệnh viện lớn gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Nhà tang lễ Thanh Nhàn, lượng người tham gia giao thông rất lớn, gây quá tải hệ thống hạ tầng trong khu vực.
Xuất phát từ yêu cầu bức thiết của thực tiễn, năm 2010, dự án cải tạo, mở rộng đường Thanh Nhàn đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình được khẩn trương hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do có thay đổi về cơ chế, chính sách liên quan đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dẫn đến phải điều chỉnh dự toán, gây chậm trễ triển khai. Đến cuối tháng 7-2014, dự án cải tạo, mở rộng đường Thanh Nhàn mới chính thức được khởi công. Dự án có chiều dài gần 1.100 m, điểm đầu giao với phố Bạch Mai, điểm cuối giao với đường Kim Ngưu, được thiết kế đồng bộ gồm các hạng mục: mở rộng mặt đường rộng 22,5 m, xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống thoát, chiếu sáng, xây dựng hào kỹ thuật hạ ngầm dây cáp điện, cáp viễn thông... Tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư hơn 220 hộ dân là hơn 205 tỷ đồng. Chi phí xây dựng hơn 120 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do vừa giải phóng mặt bằng, vừa tổ chức thi công, vừa phải bảo đảm giao thông với lưu lượng rất lớn.
Với nỗ lực vượt qua khó khăn, sau hơn chín tháng thi công, cho đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, tạo nên một tuyến phố khang trang, sạch đẹp. Vỉa hè, lòng đường thông thoáng, rộng rãi. Hai bên đường, cây xanh bắt đầu bén rễ, tỏa bóng mát. Khu vực vỉa hè đối diện Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn còn được bố trí thêm thảm cỏ rộng rãi, tạo không gian thoáng đãng cho khách vãng lai nghỉ ngơi. Cảnh ùn tắc giao thông đã chấm dứt. Các phương tiện tham gia lưu thông thuận lợi theo cả hai chiều. Không những thế, việc hoàn thành đường Thanh Nhàn giảm tải đáng kể lưu lượng giao thông tại nút giao Lò Đúc - Nguyễn Khoái - Kim Ngưu, tạo thuận lợi để các lực lượng chức năng phân luồng, phục vụ thi công cống Lò Đúc - Kim Ngưu (thuộc Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2) và tuyến đường vành đai 1 (đoạn từ Nguyễn Khoái đến Ô Đống Mác).
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, việc hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng đường Thanh Nhàn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Tuyến đường góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới.
Phát biểu tại lễ khánh thành đường Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu quận Hai Bà Trưng giải quyết dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân còn lại; phối hợp các sở, ban, ngành thành phố tổ chức giao thông khoa học, thiết kế kiến trúc đô thị, chỉnh trang tuyến đường, không để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, bảo đảm các điều kiện quản lý hạ tầng để đưa vào quản lý và vận hành các công trình hiệu quả cao nhất. Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ, xây dựng phố Thanh Nhàn thành tuyến phố trật tự, văn minh đô thị của thành phố.