Là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai có tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng với chiều dài 21,7 km đi qua các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương (thuộc quận Hà Đông cũ) và phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa, xã Xuân Mai (thuộc huyện Chương Mỹ cũ).
Tuyến đường khi hoàn thành mở rộng từ 8 đến 10 làn xe, tốc độ thiết kế 80-100km/giờ sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, khắc phục tình trạng quá tải và ùn tắc giao thông trên tuyến huyết mạch kết nối Thủ đô với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho các xã, phường. Tuy nhiên, trước năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng vì nhiều khó khăn khác nhau không bảo đảm tiến độ đề ra, trở thành điểm nghẽn về hạ tầng.
Trước thực tế này, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt với những yêu cầu cụ thể về thời gian cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan nếu tiếp tục chậm trễ. Các xã, phường đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Phường Dương Nội tổ chức lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Các tổ tuyên truyền đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân trong diện thu hồi đất để giải thích chính sách, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, không để phát sinh điểm nóng. Nhờ công tác dân vận khéo cùng cách làm bài bản, linh hoạt, hiện các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Phú Lương đã bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Cán bộ của phường Yên Nghĩa đã đến từng hộ dân để đối thoại, giải thích, lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc cho người dân. Các tổ công tác được thành lập, trực tiếp bám địa bàn. Cán bộ khi đến làm việc sẽ mang theo theo hồ sơ, bản đồ quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải thích cụ thể từng nội dung, giúp người dân hiểu rõ phạm vi thu hồi, quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình.
“Muốn tạo đồng thuận thì trước hết phải tạo được niềm tin. Người dân cần được lắng nghe, được giải thích rõ ràng, minh bạch. Khi họ hiểu được ý nghĩa của dự án và thấy quyền lợi của mình được bảo đảm, sự đồng thuận sẽ hình thành một cách tự nhiên”, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Lương Huệ Minh nhấn mạnh. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phường Chương Mỹ đã bàn giao toàn bộ diện tích hơn 21ha đất tương ứng 814 thửa đất, liên quan đến nhiều loại đất, trong đó phần lớn là đất ở cho chủ đầu tư. Đáng mừng hơn cả là tất cả các hộ dân đều đồng thuận, không phải cưỡng chế bất cứ trường hợp nào.
Để có kết quả này, Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách địa bàn trực tiếp nắm tình hình, đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân. Hằng tuần, Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy họp đều họp kiểm điểm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trịnh Duy Oai cho biết, lãnh đạo phường yêu cầu từng phòng, ban, đơn vị và tổ công tác lập tiến độ từng ngày; vừa tập trung xử lý hồ sơ, phê duyệt phương án, vừa tham gia các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân.
Nhờ đó, nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận đất tái định cư nhưng vẫn sẵn sàng bàn giao, tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để nhường mặt bằng cho dự án.
Kết quả này không chỉ đến từ sự vận động thường xuyên của cán bộ cơ sở, mà còn từ việc phường Chương Mỹ đã nhận diện đúng các điểm nghẽn, chủ động báo cáo, đề xuất và được thành phố, các sở, ngành quan tâm tháo gỡ. Phường còn thành lập lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vừa bảo đảm an toàn, vừa bảo đảm tiến độ.
Với số ít hộ còn lại, các địa phương đang nỗ lực cao nhất để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, phấn đấu thông xe toàn tuyến đường trước Tết Nguyên đán năm 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.