Chính quyền nhiều địa phương lâu nay hầu như buông lỏng công tác quản lý, dẫn tới tình trạng các nghĩa trang nhân dân ở nhiều nơi rất lộn xộn về quy hoạch, về kiến trúc cảnh quan, nhất là tình trạng phô trương, lấn chiếm đất công để xây dựng mồ mả.
Theo phong tục, dịp cuối năm âm lịch này, rất nhiều gia đình, dòng họ sửa sang, xây lại phần mộ tổ tiên và tình hình vẫn diễn ra như vậy.
Bạn đọc Trương Tỵ (Bắc Ninh): Giữ gìn và bảo vệ mồ mả của ông cha là một việc làm đạo lý, thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, được Ðảng và Nhà nước luôn quan tâm và bảo vệ. Song hiện nay ở một số địa phương, tình trạng sử dụng nhiều đất công để xây dựng mồ mả diễn ra rất phổ biến. Nếu việc xây bó mồ mả đơn thuần, vừa phải, thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng ngược lại, có những gia đình, dòng họ đã sử dụng hàng trăm m2 đất trở lên để xây dựng thành một khuôn viên mộ hoành tráng. Làm như vậy vừa gây lãng phí tiền của, vừa làm mất đi nguồn tài nguyên đất của quốc gia, nhưng không thấy chính quyền địa phương can thiệp. Ðể ngăn chặn tình trạng nêu trên, đề nghị chính quyền các cấp, các địa phương và ngành tài nguyên - môi trường có kế hoạch cụ thể, nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất công để xây dựng mồ mả như hiện nay.
Bạn đọc Ngọc Hồng (Hải Dương): Nhân dịp về viếng mộ người thân ở nghĩa trang nhân dân thôn AÐ, xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) vừa qua, chúng tôi được chứng kiến cảnh tương phản cùng với tình trạng lộn xộn trong việc sắp đặt vị trí, hướng của các ngôi mộ ở đây. Bên cạnh những ngôi mộ thấp bé, đã và đang "mọc" lên những ngôi mộ xây to lớn, khang trang, thậm chí có ngôi nguy nga, đồ sộ đáng giá hàng chục, thậm chí đến cả trăm triệu đồng (xem ảnh), chiếm diện tích từ hàng chục đến hàng trăm m2, được quây kín bằng tường hoa và lát nền sang trọng. Nhìn những ngôi mộ bề thế, chúng tôi lại càng thấy sự sa hoa, lãng phí. Mong rằng tiền của dư dật ấy được ban phát cho những người nghèo khó, sa cơ lỡ vận thì nhân đức biết bao.
Bạn đọc Phương Linh (Hà Nội): Chúng tôi được biết, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo "Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân" để trình lên Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới. Dự thảo Nghị định này dành hẳn một điều (điều 4, chương I) để quy định diện tích tối đa cho một phần mộ cá nhân. Theo đó, mỗi phần mộ cá nhân không được sử dụng quá 8m2 đất. Nhà nước khuyến khích hỏa táng và các công nghệ táng hiện đại khác. Kích thước, kiểu dáng mộ và bia mộ phải theo quy định chung. Chúng tôi nghĩ rằng, việc sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị định kể trên để trình Chính phủ thông qua và đưa vào thực hiện là việc làm cần thiết, nhằm kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong việc quy hoạch, quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân hiện nay ở các địa phương.