Chiều 27/3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của WB dành cho Việt Nam về hoãn trả nợ nhanh các khoản vay; hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19; cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại và huy động các khoản viện trợ không hoàn lại khác cho Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách, cải thiện thể chế, nâng cao năng lực điều hành…
Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil với nội dung thảo luận về hàng loạt vấn đề nóng như tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới. Hội nghị kéo dài từ ngày 21 đến 22/2.
Ngày 13/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung tâm hội nghị Moscone, San Francisco (Mỹ), Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã gặp song phương Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Anna Bjerde.
Chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Manuela Ferro, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), ông Riccardo Puliti, Phó Chủ tịch Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và ông John Gandolfo, Phó Chủ tịch IFC và các cộng sự tại Văn phòng WB, IFC tại Việt Nam.
Theo báo cáo của tổ chức Oxfam công bố ngày 9/10, một số nước nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ phải cắt giảm ngân sách tới 220 tỷ USD trong 5 năm tới do khủng hoảng nợ.
Ngày 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia.
Theo The Economist, học sinh Việt Nam được học trong một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, phản ánh qua thành tích xuất sắc trong các cuộc đánh giá quốc tế về đọc, toán và khoa học.
Trong một báo cáo ngày 23/5, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết các quốc gia đã huy động được mức kỷ lục 95 tỷ USD vào năm ngoái khi tính phí các công ty phát thải khí CO2, tăng so với khoảng 84 tỷ USD thu được vào năm 2021.
Theo Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, ngành dịch vụ tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh trong tháng 4/2023, phần lớn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dịch vụ du lịch, lưu trú và nhà hàng.
Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, triển vọng tăng trưởng châu Á đã suy yếu do các điều kiện tài chính bị thắt chặt và nguồn dự trữ cạn kiệt, khiến rủi ro suy thoái tăng cao ở hầu hết các quốc gia. Báo cáo “Mở rộng các cơ hội: Hướng tới tăng trưởng bao trùm” của Ngân hàng Thế giới mới đây nhấn mạnh, sự chia rẽ kinh tế-xã hội đang làm suy yếu, hạn chế tiềm năng của khu vực Nam Á.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), với 2,9 điểm phần trăm, dịch vụ là điểm sáng của nền kinh tế khi đóng góp chính vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý I/2023, nhờ nhu cầu nội địa tăng mạnh và lượng lớn khách quốc tế quay trở lại.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ duy trì ở mức khoảng 3% trong 5 năm tới, mức tăng trưởng trung hạn thấp nhất kể từ năm 1990. IMF cảnh báo, nếu không cải thiện, tốc độ tăng trưởng chậm lại sẽ là "đòn giáng mạnh" vào các quốc gia có thu nhập thấp.
Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 30 năm, Việt Nam và nhiều quốc gia khác tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương sẽ bước vào thời kỳ dân số già. Đây được xác định là 1 trong 3 thách thức lớn ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của khu vực vốn rất năng động này.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 24/2 đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine, nhằm giúp Kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu trong bối cảnh xung đột với Nga.
Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, hoạt động kinh tế ở Trung Quốc tiếp tục biến động lên xuống do tác động của đại dịch, đà tăng trưởng chậm lại và phục hồi không đồng đều.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 19/12 thông báo đã phê chuẩn 1 chương trình kéo dài 4 tháng, nhằm duy trì ổn định kinh tế tại Ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn.
Nợ nước ngoài của các nền kinh tế đang phát triển đã tăng hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước, lên 9.000 tỷ USD vào năm 2021. Trước thực tế này, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 6/12 cảnh báo, cuộc khủng hoảng nợ mà các quốc gia này phải đối mặt ngày càng gia tăng với lạm phát toàn cầu gia tăng và lãi suất cũng tăng.
Trong khuôn khổ tham gia Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập, ngày 8/11, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dẫn đầu đã tham dự sự kiện do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức với chủ đề đẩy mạnh hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thông điệp "Không ai bị bỏ lại phía sau" được lựa chọn là chủ đề của Ngày Lương thực thế giới (16/10) năm 2022. Trong bối cảnh tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu ngày càng đẩy nhiều người vào nạn đói, Liên hợp quốc kêu gọi các nước đoàn kết giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Malpass vừa đưa ra cảnh báo rằng, thế giới đang đối mặt với “làn sóng thứ 5 của cuộc khủng hoảng nợ”. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, một cuộc khủng hoảng kinh tế đang đến gần.
Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass cho biết, riêng trong năm 202, khoảng 44 tỷ USD tiền nợ ở một số nước nghèo nhất đến hạn phải thanh toán, lớn hơn dòng viện trợ nước ngoài mà các nước có thể hy vọng nhận được.
Châu Phi đang đứng trước nguy cơ đối mặt lạm phát đình trệ ở thời điểm mà lãi suất cao và nợ công gia tăng đang buộc các quốc gia ở châu lục này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để bảo đảm việc làm, sức mua và lợi ích phát triển cho người dân.
Việc các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đồng loạt tăng lãi suất sẽ gây thêm nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Đây là cảnh báo vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương công bố lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1970.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15/9 cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu đang gia tăng trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tập trung nỗ lực vào việc kiềm chế lạm phát leo thang.
Ngày 18/8, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, kể từ khi Covid-19 bùng phát, tổ chức này đã giải ngân khoản hỗ trợ kỷ lục 49,8 tỷ USD để giúp Mỹ Latinh và Caribe đối phó với các tác động y tế, kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra, cũng như tình trạng lạm phát leo thang và mất an ninh lương thực.
Dù dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao nhưng chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn khuyến cáo các cấp có thẩm quyền cần chủ động ứng phó với lạm phát và theo dõi chặt chẽ về nợ xấu.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ký một thỏa thuận viện trợ không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản để thực hiện một dự án tăng cường trợ giúp pháp lý cho những nhóm đối tượng yếu thế ở các tỉnh miền bắc, tập trung vào 2 tỉnh Điện Biên và Yên Bái.