Bà Manuel V.Ferro, Phó Chủ tịch World Bank phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

WB sẽ hỗ trợ Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao

TTXVN dẫn trang Fibre2Fashion (Mỹ) ngày 30/3 cho biết, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Ðông Á và Thái Bình Dương Manuela V.Ferro vừa kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới Việt Nam, tái khẳng định cam kết của WB hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Lao động nữ người dân tộc thiểu số tham gia làm việc tại Cụm công nghiệp tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Gần 2,4 tỷ phụ nữ trên toàn cầu không có quyền kinh tế như nam giới

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây đã công bố Báo cáo về Phụ nữ, Doanh nghiệp và Pháp luật năm 2022, theo đó, khoảng 2,4 tỷ phụ nữ trong độ tuổi lao động không có cơ hội kinh tế bình đẳng và 178 quốc gia đang duy trì các rào cản pháp lý ngăn cản sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế.