Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Nam Phi. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp thêm sức mạnh cho Nam Bán cầu

Phát biểu tại cuộc họp mở màn cho chuỗi hội nghị quan trọng diễn ra trong khuôn khổ năm Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20), Nam Phi nêu bật vai trò quan trọng của các nước đang phát triển trong giải quyết thách thức toàn cầu. Ðảm nhiệm cương vị Chủ tịch G20 năm 2025, Nam Phi nêu bật mục tiêu tiếp thêm sức mạnh không chỉ cho châu Phi mà tất cả các nước Nam Bán cầu, để vượt chông gai trên con đường phát triển bền vững.
Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Cơ hội nâng cao vị thế Nam bán cầu

Nam Phi chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) từ ngày 1/12 tới. Là quốc gia châu Phi đầu tiên tiếp quản “ghế nóng” của G20, Nam Phi được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng nâng cao vị thế của các nước Nam bán cầu trong nỗ lực giải quyết thách thức toàn cầu.
Cùng hành động, cùng phát triển bền vững

Cùng hành động, cùng phát triển bền vững

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải thông điệp quan trọng đến bạn bè quốc tế, thể hiện vai trò, uy tín, đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, đồng thời, tạo động lực mới cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam với Brazil và Cộng hòa Dominica.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng chung tay trong cuộc chiến chống đói nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững - ẢNh: VGP/Nhật Bắc

Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và huy động nguồn tài chính cho phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí hợp tác xây dựng cơ chế đánh thuế giới siêu giàu. Quyết định nêu trên được xem là tiếng súng mở màn trong cuộc chiến thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và huy động nguồn tài chính cho các sáng kiến phát triển bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Ricardo de los Santos Polanco. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác Việt Nam-CH Dominica trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 20/11, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến lần lượt với Chủ tịch Thượng viện Ricardo de los Santos Polanco và Chủ tịch Hạ viện Alfredo Pacheco tại Trụ sở Quốc hội Cộng hòa Dominica.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tạo cơ sở vững chắc để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Dominica

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dominica từ ngày 19 đến 21/11. Sáng ngày 20/11 (giờ địa phương), tại Cung Quốc gia ở Thủ đô Santo Domingo, sau nghi lễ đón trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có cuộc hội đàm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tăng cường nguồn tài chính cho chuyển dịch năng lượng toàn cầu

Ngày 19/11 (theo giờ địa phương), tại Rio de Janeiro, Brazil, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 đã tiếp tục diễn ra với Phiên thảo luận về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng dưới sự chủ trì của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Chủ tịch G20 năm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận.
Hội nghị các Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư của G20, diễn ra tại thủ đô Brasilia, ngày 24/10/2024. (Ảnh: Reuters)

Sức mạnh cho cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu

Brazil chính thức ra mắt Liên minh toàn cầu chống đói nghèo, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rio de Janeiro. Chống đói nghèo là vấn đề ưu tiên và là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Brazil trên cương vị Chủ tịch G20 năm 2024. Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh, sáng kiến mới này sẽ tiếp thêm sức mạnh để chấm dứt nỗi ám ảnh của nhân loại về đói nghèo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới sân bay quân sự Galeao (Rio de Janeiro). Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Rio de Janeiro dự Hội nghị thượng đỉnh G20

Khoảng 17 giờ chiều 16/11, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quân sự Galeao, Rio de Janeiro (Brazil) bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Rio de Janeiro theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024 Luiz Inácio Lula da Silva và Phu nhân từ ngày 16 đến ngày 19/11; và thăm chính thức Cộng hòa Dominica từ ngày 19 đến ngày 21/11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình. (Ảnh: VGP)

Khẳng định vị thế và đóng góp của Việt Nam tại các cơ chế đa phương

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình nhấn mạnh: Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực.
Thông điệp về trách nhiệm xây dựng thế giới công bằng và bền vững

Thông điệp về trách nhiệm xây dựng thế giới công bằng và bền vững

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2024 Luiz Inacio Lula da Silva và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tiến hành một số hoạt động song phương tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica. Đây là lần thứ năm Việt Nam là khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Cộng hòa Dominica.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Làm sâu sắc hợp tác song phương giữa Việt Nam với Brazil và Dominica, khẳng định vị thế, uy tín Việt Nam trên diễn đàn quốc tế

Trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ.
The 12th APEC Tourism Ministers' Meeting (TMM). (APEC photo)

APEC: 35 năm gắn kết hai bờ Thái Bình Dương

Kể từ khi thành lập năm 1989, đến nay Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với 21 nền kinh tế thành viên đã đạt nhiều thành tựu nổi bật và thực chất trên các trụ cột hợp tác. Sau 35 năm hình thành và phát triển, APEC ngày càng khẳng định vai trò đi đầu và sứ mệnh thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới.
Ảnh minh họa: Khách du lịch tại Lễ hội ẩm thực "Hương vị nước Nga". (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ngành du lịch thế giới phát huy tiềm năng, thúc đẩy gắn kết

Với hàng loạt biện pháp kích cầu, ngành du lịch thế giới đang trên đà phục hồi trở lại như trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đứng trước cơ hội cất cánh, “ngành công nghiệp không khói” được kỳ vọng đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời phát huy tiềm năng thúc đẩy gắn kết, góp phần vào hòa bình và phát triển bền vững.
Ảnh: g20.org.

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 khẳng định "thông điệp xanh" với ngành nông nghiệp thế giới

Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, toàn diện đang trở thành hướng đi mới mang tính tất yếu của ngành nông nghiệp toàn cầu. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 vừa diễn ra tại Brazil cũng như nhiều hội nghị quốc tế trước đó đã khẳng định "thông điệp xanh" với ngành nông nghiệp thế giới.
Các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Brazil. (Ảnh AP)

Gỡ “nút thắt” cho các vấn đề toàn cầu

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa qua nhấn mạnh sự cần thiết cải cách thể chế quản trị toàn cầu, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hội nghị cũng là cơ hội để G20 tìm giải pháp cho hàng loạt vấn đề nóng mà thế giới đang đối mặt, như đói nghèo, biến đổi khí hậu, xung đột.
Các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Brazil. (Ảnh AP)

G20 ưu tiên cải cách thể chế quản trị toàn cầu

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil với nội dung thảo luận về hàng loạt vấn đề nóng như tình trạng đói nghèo, biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới. Hội nghị kéo dài từ ngày 21 đến 22/2.
Khối BRICS ra mắt các thành viên mới. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Khẳng định tiếng nói của các nước đang phát triển

Xu thế mở rộng các tổ chức khu vực và quốc tế ngày càng rõ nét, mới nhất là hai nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới là BRICS và G20 chào đón các thành viên mới trong năm 2023. Điều này không chỉ tiếp thêm động lực cho các cơ chế hợp tác đa phương, mà còn khẳng định tiếng nói và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và công bằng hơn.
Chốt kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển Durban, Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

Năm kỷ lục về thỏa thuận thương mại Mỹ-châu Phi

Hàng trăm thỏa thuận thương mại và đầu tư trị giá 14,2 tỷ USD giữa Mỹ và các quốc gia châu Phi được ký kết trong năm 2023, đánh dấu một năm kỷ lục về thỏa thuận thương mại hai bên. Kết quả có được tạo thêm động lực hợp tác cho hai phía, trong bối cảnh Washington không ngừng nỗ lực khẳng định cam kết về chiến lược kinh tế “đôi bên cùng có lợi” với các quốc gia “lục địa đen”.