Quang cảnh hội nghị.

Bắc Ninh cơ bản hoàn thành di chuyển mộ chí phục vụ dự án đường Vành đai 4

Chiều 6/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.
Thi công Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Hà Nội xây dựng quy hoạch Thủ đô gắn với liên kết vùng

Sau hơn 10 năm triển khai Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển đô thị văn minh, xây dựng nhiều vùng quê đáng sống. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đối mặt với nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, nhiều nguồn lực chưa được phát huy tối đa.
Sản xuất hàng tại Công ty TNHH Ðiện tử Samsung Vina. (Ảnh Quang Huy)

Liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp

Nhằm kiến tạo, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm chủ lực, hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thành phố Hà Nội đã phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ liên kết cùng một số địa phương tạo ra một hệ thống liên kết Vùng Thủ đô.
Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được đưa vào khai thác.

Dành diện tích đất tương xứng cho nhu cầu hạ tầng giao thông

Trong những năm qua, hạ tầng giao thông Hà Nội đã được đầu tư xây dựng, phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng cường kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô. Tuy nhiên, diện tích đất dành cho hạ tầng giao thông cần được bảo đảm.
Đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội chạy ngang phía nam tỉnh, có tính kết nối cao, tạo thuận lợi để Thái Nguyên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Thái Nguyên tạo không gian thu hút đầu tư

Với việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp, giao thông kết nối thuận lợi, trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 10,5 tỷ USD vốn FDI, là điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh luôn đứng thứ tư trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách.
Không gian sáng tạo của Toong - mô hình không gian làm việc chung chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Bài 5: Huy động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Sự phát triển của thành phố Hà Nội những năm gần đây đòi hỏi các quy định, chính sách của Luật Thủ đô cần phải được làm mới và bổ sung, trong đó có các quy định, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy vai trò của thành phố Hà Nội trong Vùng Thủ đô. Đây là các nhiệm vụ quan trọng đang được thành phố tập trung thực hiện.

Tái định cư phục vụ dự án đường Vành đai 4

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua bảy quận, huyện của thành phố Hà Nội gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín, chiều dài là 58,2 km. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án này là 793,8 ha. Để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất ổn định cuộc sống, thành phố Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư. Các địa phương có dự án tái định cư đều đang nỗ lực, quyết liệt giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Tính đến tháng 8/2023, đã có bảy khu tái định cư được khởi công xây dựng.
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Sở Tư pháp Hà Nội và Trường đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Bài 2: Hoàn thiện cơ sở pháp lý để Hà Nội phát triển xứng tầm

Xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế, bất cập hiện nay, mà cần hướng tới mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội để xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
MTTQ thành phố Hà Nội khảo sát việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai dự án đường vành đai 4 tại huyện Sóc Sơn. (Ảnh NGUYÊN HẠNH)

Đẩy mạnh giám sát, tích cực tham gia xây dựng chính quyền

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô", từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã thực hiện giám sát hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến.
Phối cảnh dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô sau khi hoàn thành.

Phần cao tốc thuộc Dự án đường Vành đai 4 được chia thành hai dự án thành phần

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất phân chia Dự án PPP thành phần 3 (xây dựng đường cao tốc) thuộc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô thành Dự án thành phần hạng mục 3.1 (sử dụng vốn ngân sách) và Dự án thành phần 3.2 (sử dụng vốn đầu tư BOT).
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 đoạn qua xóm Trại A, thôn Khuê Ngoại, xã Văn Khê. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 về đích đúng hẹn

Vừa tuyên truyền, vận động, vừa vận dụng các cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất. Cách làm này đã giúp huyện Mê Linh (Hà Nội) thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, sẵn sàng khởi công dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô vào ngày 25/6/2023.
Khu tái định cư phục vụ dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô vừa được huyện Thường Tín khởi công xây dựng tại xã Hồng Vân. (Ảnh Duy Linh)

Vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, luôn chủ động, thực hiện đúng chính sách pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng tốt nhất cho người dân trong diện thu hồi đất, cách làm này đã giúp huyện Thường Tín đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại quận Hà Đông.

Ngày 25/6, khởi công Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Sáng 13/6, phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, vào ngày 25/6, thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại 4 điểm trên địa bàn.
"Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực lãnh đạo"

"Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực lãnh đạo"

"Ðổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra". Ðồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân về kết quả và những bài học kinh nghiệm bước đầu quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hà Nội 2020-2025.
Người dân tìm hiểu Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Tăng tốc hoàn thành Quy hoạch Thủ đô

Sau thời gian chậm trễ, thành phố Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu vào tháng 10/2023 sẽ trình Quốc hội Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững cho thành phố trong những giai đoạn tiếp theo.
Người dân xem quy hoạch Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô. (Ảnh: Ánh Ngọc)

Phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4, đoạn qua Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 16/2/2023 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia địa phận thành phố Hà Nội) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Giá trị tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1.1 là 13.362 tỷ đồng.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc 7 quận, huyện của thành phố Hà Nội có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, ký giao ước thi đua.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 13/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Các hộ dân xã Thanh Xuân ký nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Huyện Sóc Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dài 2,4km với diện tích cần giải phóng mặt bằng là 48,2ha. Trong đó, 39,3ha thuộc địa bàn xã Tân Dân và 8,9ha thuộc xã Thanh Xuân. Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân địa phương.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua tỉnh Bắc Ninh.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Ngày 25/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đã đi khảo sát thực địa và làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên về tình hình thực hiện dự án, trọng tâm là tình hình, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh vận động người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Vũ Cường)

Huyện Mê Linh triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô

Tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đi qua huyện Mê Linh (Hà Nội) có chiều dài 11,2km. Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tiến độ thực hiện dự án tại huyện Mê Linh rất khẩn trương.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị.

Xây dựng đường Vành đai 4, tạo động lực phát triển Vùng Thủ đô

Chiều 6-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang để thống nhất về định hướng, quy hoạch, phương án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.