Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 13/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội".
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Mặt trận Tổ quốc 7 quận, huyện của thành phố Hà Nội có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, ký giao ước thi đua.
Đại diện Mặt trận Tổ quốc 7 quận, huyện của thành phố Hà Nội có Dự án đường Vành đai 4 đi qua, ký giao ước thi đua.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài 112,8km đi qua thành phố Hà Nội và 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

Tại địa phận Hà Nội, tuyến đường dài 58,2km, đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín.

Ngay khi Dự án được triển khai, mặt trận các cấp thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có đường Vành đai 4 đi qua để tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong di dời mộ, góp phần bảo đảm tiến độ chung.

Mặt trận các cấp đã tham gia Ban chỉ đạo triển khai dự án, thành viên Tổ công tác tuyên truyền; Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện và Ban chỉ đạo xã, phường trong tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Đến nay tại 7 quận, huyện, đã di chuyển được 5.187 ngôi mộ, đạt 44,4%; đã phê duyệt và thu hồi được 209,010ha đất, đạt 26,23%; tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi trả là 1.779,39 tỷ đồng.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Đáng lưu ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức giao ban dư luận xã hội hằng tháng để nắm tình hình dư luận nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đó có Dự án đường Vành đai 4 để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, định hướng dư luận xã hội. Qua đó cho thấy, dư luận đồng tình việc triển khai xây dựng đường Vành đai 4 và mong dự án sớm được khởi công, hoàn thành, tạo không gian phát triển Thủ đô...

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, khối lượng công việc của Dự án rất lớn, để đạt mục tiêu tháng 6/2023 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng và tháng 12/2023 cơ bản bàn giao mặt bằng đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của 7 quận, huyện bám sát những mục tiêu, yêu cầu, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm.

Đồng chí lưu ý mặt trận các quận, huyện tăng cường giám sát kết quả, tiến độ thực hiện dự án, nhất là trong quản lý dân cư, quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư… bảo đảm công khai minh bạch, đúng người đúng đối tượng; bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi theo quy định, đặc thù của dự án; phối hợp thực hiện tốt tiếp công dân, sát dân, gần dân; tăng đối thoại, lắng nghe nhân dân, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt trong công tác di dời các phần mộ, thu hồi đất thổ cư…

Cùng với đó,mặt trận các cấp cần nắm tình hình, chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bảo đảm để người dân yên tâm thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô ảnh 2

Đại diện Mặt trận tổ quốc 7 quận, huyện ký kết giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc 7 địa phương có Dự án đường Vành đai 4 đi qua ký kết giao ước thi đua, khẳng định quyết tâm tích cực tham gia có hiệu quả vào thực hiện dự án, đạt tiến độ yêu cầu.