Việc xác nhận người có công với cách mạng

Ngày 9-10-2003, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn số 3618 về việc hoàn thành công tác xác nhận người có công (NCC) với cách mạng trong ba thời kỳ. Theo đó, công tác xác nhận NCC sẽ hoàn thành trước tháng 12-2005. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều ý kiến bạn đọc phản ánh những bức xúc trong việc giải quyết chế độ chính sách.

Bà Vũ Kim Cúc (Hà Nội): Các địa phương đang triển khai thực hiện Nghị định số 59/2003/NÐ-CP ngày 4-6-2003 của Chính phủ về việc quy định chế độ trợ cấp một lần cho thân nhân NCC với cách mạng đã chết trước ngày 1-1-1995. Song Nghị định 59 chưa hướng dẫn cụ thể đối với những cán bộ đã tham gia kháng chiến từ năm 1954 đến 30-4-1975 mà chưa kịp nhận huân huy chương đã chết (tức là chết trước năm 1982, năm Nhà nước ban hành quyết định tặng thưởng huân, huy chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước), cho nên các phường không thực hiện chế độ trợ cấp một lần cho thân nhân những trường hợp này.

Tôi có chồng là Nguyễn Trần Quân, nguyên là cán bộ giảng dạy Khoa điện -  Trường đại học Bách Khoa Hà Nội từ tháng 9-1959 đến 11-1975 thì chết. Chồng tôi không kịp làm thủ tục nhận huân, huy chương. Tôi đã đến UBND phường để xin làm thủ tục, nhưng bị từ chối vì chưa có chủ trương đối với những người chưa nhận huân, huy chương như chồng tôi. Ðề nghị Nhà nước có văn bản hướng dẫn bổ sung đối với những gia đình có người thân chết như chồng tôi để chúng tôi cũng được hưởng chế độ, chính sách của Ðảng, Chính phủ.

Ông Lê Thành Luy (Hải Dương): Nghị định số 121/2003/NÐ-CP nêu chế độ áp dụng đối với cán bộ chuyên trách công chức cấp xã là người hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp MSLÐ được hưởng 40% lương chức danh từ ngày 1-1-2005 và không phải đóng BHXH - BHYT. Như chúng tôi đã công tác và đã từng được hưởng chính sách đãi ngộ của Ðảng, Nhà nước trước năm 1995 (chúng tôi không nhớ rõ nghị định nào), những người đã hưởng hưu trí, mất sức tham gia công tác được hưởng 70% lương theo chức danh công tác. Sau đó Nhà nước đã cho các đối tượng này hưởng chế độ 100% mức lương đến nay. Nhưng Nghị định 121 chỉ cho hưởng có 40% mức lương, mất những 3/5 số lương theo chức danh đang công tác được hưởng, cần có sự xem xét, chỉnh sửa.

Là những bệnh binh, trước năm 1995 chúng tôi được hưởng chế độ lương như trợ cấp MSLÐ. Nhưng khi Nghị định 28/CP về chính sách ưu đãi NCC ngày 29-4-1995 của Chính phủ ra đời, bản thân tôi đã mất 2/5 số lương đang hưởng thời kỳ đó, tất nhiên là tôi được tăng thêm những ưu ái trong đãi ngộ khác. Nhưng có lẽ thực tế không ai muốn vậy. Ðề nghị Nhà nước nghiên cứu thêm.

Ông Phạm Quang Trung (Nam Ðịnh): Tôi có thời gian công tác thực tế là 23 năm 4 tháng. Tôi nghỉ chế độ MSLÐ thuộc viên chức ngành ngân hàng nông nghiệp huyện. Tôi nghỉ chế độ từ tháng 8-1993 do thương tật (bị thương năm 1972 tại chiến trường Bến Tre). Vì sức khỏe yếu, tôi về nghỉ chế độ dạng mất sức dân sự. Vết thương cũ tái phát nhiều lần phải đi viện điều trị và mổ để lấy nhiều mảnh đạn cũ ra khỏi cơ thể và đi giám định lại thương tật từ 25% lên 85% MSLÐ do thương tật, được Hội đồng Y khoa trung ương xác định vào cuối năm 2000. Do vậy, tôi đang nhận chế độ mất sức viên chức. Tôi báo cáo với Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Xuân Trường xin chuyển hưởng chế độ thương binh hạng 1/4 = 85%. BHXH tỉnh Nam Ðịnh đã ra quyết định cắt chuyển tôi sang hưởng chế độ thương binh từ 24-1-2000.

Từ đó đến nay tôi chỉ hưởng chế độ thương binh. Ðến nay, theo Nghị định số 102/2002/NÐ-CP ngày 11-12-2002 của Chính phủ quy định về chế độ đối với viên chức nghỉ MSLÐ mà có thời gian công tác và đóng bảo hiểm thực tế từ 20 năm trở lên thì được hưởng cả hai chế độ. Mà tôi có thời gian thực tế là 23 năm 4 tháng. Tôi đã hỏi Sở LÐ-TB-XH tỉnh và BHXH tỉnh Nam Ðịnh, được trả lời: Sở LÐ-TB-XH chỉ làm cho người chưa hưởng chế độ thương binh, còn chế độ bảo hiểm thì Sở không giải quyết, sang hỏi bảo hiểm. Sang BHXH Nam Ðịnh thì được trả lời là chưa có hướng dẫn gì, về hỏi Sở LÐ-TB-XH. Chúng tôi biết hỏi ai đây?

Ông Nguyễn Ngọc Cầu (Quảng Ninh): Năm 2001, cấp trên có chủ trương kê khai danh sách những đối tượng hoạt động cách mạng trước 1945 đã hy sinh, từ trần nhưng chưa được truy công nhận "Cán bộ hoạt động cách mạng trước 1945 và tặng thưởng huân chương bậc cao". Là một người con duy nhất còn lại của một trong nhiều đối tượng nói trên, tôi xin được nêu ý kiến về vấn đề trên như sau:

Những cán bộ hoạt động cách mạng trước 1945 đã hy sinh, từ trần mà chưa được giải quyết chế độ cụ thể phần lớn là những người sớm đi theo Ðảng, chịu đựng và vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, cống hiến nhiều cho cách mạng. Họ đã hy sinh, từ trần mà bản thân và gia đình chưa được hưởng một chế độ ưu đãi nào. Những cán bộ hoạt động cách mạng trước 1945 hiện nay còn sống đã và đang được hưởng nhiều ưu đãi như lương, các phụ cấp, tiền hỗ trợ nhà ở, các kỳ Tết, lễ được cấp trên thăm hỏi, động viên...

Ðó là sự ưu đãi rất xứng đáng, đúng đắn và kịp thời. Nhưng vì sao từ khi có chủ trương kê khai danh sách những đối tượng hoạt động cách mạng trước 1945 đã hy sinh, từ trần mà chưa được hưởng chế độ gì, đến nay đã gần 4 năm mà cấp trên chưa giải quyết.

Có thể bạn quan tâm