Về chế độ, chính sách đối với lực lượng công an nhân dân

Bạn đọc Phan Mai Loan (Tây Ninh): Ðội ngũ công an viên ở cấp xã, phường là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Công việc của họ rất bận bịu, vất vả. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn áp các loại vi phạm, tội phạm. Và không hiếm trường hợp, chiến sĩ công an hy sinh tính mạng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Mặc dù phải làm việc trong môi trường phức tạp, nguy hiểm, song chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ công an cấp cơ sở đôi khi còn nhiều bất cập. Chế độ tiền lương, trợ cấp còn thấp, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu còn thiếu thốn. Chính sách khen thưởng, đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh hoặc bị tổn hại sức khỏe trong khi thực thi nhiệm vụ cũng còn những điều khoản chưa phù hợp.

Bạn đọc Phan Tấn (TP Hồ Chí Minh): Chế độ, chính sách đối với lực lượng công an nhân dân ngày càng được hoàn thiện. Song, có một thực tế là, do các quy định về cấp hàm, bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ ngành công an nhiều biến động theo từng thời điểm cho nên dẫn đến nhiều trường hợp bất cập. Có nhiều người may mắn vào ngành ở thời điểm quy định về nâng lương, nâng bậc thuận lợi gặp nhiều suôn sẻ.

Nhưng, không ít trường hợp ở vào thời điểm quy định chuyển ngạch, nâng bậc khó khăn hơn thì gặp trắc trở. Về chế độ ưu đãi đối với cấp hàm cũng còn vướng mắc. Chẳng hạn, quyền lợi thăng cấp của chức danh đội trưởng cơ quan công an thuộc cấp quận, huyện nhiều khi lại khó khăn hơn chức danh trưởng công an cấp cơ sở.

Bạn đọc Mai Xuân Trung (Ninh Bình): Theo điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chỉ có cựu quân nhân và cựu chiến binh quân đội mới được xét kết nạp hội viên cựu chiến binh. Còn những quân nhân, sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân khi về hưu lại không được xét kết nạp.

Một số nơi, có đông cán bộ, chiến sĩ ngành công an khi về hưu đã viết đơn kiến nghị được ra nhập Hội Cựu chiến binh, nhưng chưa được xét duyệt. Cũng phục vụ trong lực lượng vũ trang, đối mặt với không ít hiểm nguy, đóng góp không nhỏ cho phong trào giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, nhưng cựu quân nhân công an nhân dân khi về hưu lại chưa được tham gia vào tổ chức cựu chiến binh cũng là thiệt thòi đối với họ.

Có thể bạn quan tâm