Hợp tác toàn cầu chống tội phạm mạng
Ngày 17/12, Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lừa đảo trực tuyến
Có 230 kết quả
Ngày 17/12, Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.
An toàn trên không gian số không đến từ may mắn mà đến từ sự hiểu biết và chủ động. Khi hành lang pháp lý, công nghệ phòng vệ và kỹ năng người dùng được kết hợp đồng bộ, "tấm khiên số 3 lớp” mới phát huy hiệu quả.
Việt Nam có gần 138 triệu thẻ tài chính, bao gồm cả thẻ ghi nợ và tín dụng, cho thấy tiềm năng lớn cho các giao dịch thẻ visa. Song song với đó cũng chính là thách thức về vấn đề bảo mật thông tin, làm sao để bảo đảm an toàn dữ liệu cho người tiêu dùng trong bối cảnh tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng.
Sáng 14/11, Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội tổ chức cho học sinh giao lưu cùng chuyên gia về an toàn trực tuyến và hành xử trên không gian mạng. Tại đây, học sinh được phổ biến về các hình thức lừa đảo trên mạng mới và trang bị kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan quyết tâm quét sạch tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp đó là nhanh chóng trục xuất, hồi hương các đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp thông qua hợp tác với các quốc gia liên quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chính phủ các nước Trung Đông đang tăng cường nỗ lực đối phó với tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến khi tình trạng này ngày càng gây thiệt hại tài chính lớn cho người dân.
“Tăng cường năng lực ứng phó với lừa đảo và gian lận trực tuyến tại Đông Nam Á: Điểm nhấn ở Việt Nam” là chủ đề cuộc hội thảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Công nghệ vì cộng đồng (Tech for Good Institute - TFGI) phối hợp Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững tổ chức.
Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để tung ra nhiều lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài. Khi dụ được các con mồi xuất cảnh trái phép, các đối tượng đưa người lao động vào đường dây lừa đảo, cưỡng bức lao động, thậm chí đe dọa tính mạng, gây mất an ninh trật tự.
Link ảo, đường dẫn đáng ngờ kết hợp những chiêu trò lừa đảo đang trở thành mối đe dọa thường trực đối với người dùng trực tuyến. Việc nhận diện và tránh xa các đường link độc hại là điều vô cùng cấp thiết. Những thông tin dưới đây sẽ giúp cộng đồng mạng trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò tinh vi.
Ngày 4/11, Tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về.
Cùng với việc kết nối toàn cầu từ Internet, ngoài tiện ích vượt trội là những mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng tinh vi. Trước thực trạng đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” khai mạc, thu hút hơn 500 đại biểu, học sinh, sinh viên và người dân tham dự.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website cho cá nhân, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.
Lừa đảo trực tuyến đang là vấn đề nhức nhối, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên có hiểu biết về công nghệ vẫn trở thành nạn nhân. Điều này cho thấy, bên cạnh sự chủ động của các em, các cơ quan chức năng cũng cần có giải pháp trang bị kỹ năng phòng tránh hiệu quả.
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo, gần đây các đối tượng lợi dụng hình thức giả mạo văn bản, giấy mời, con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Campuchia nhất trí triển khai lực lượng đặc nhiệm có trụ sở tại Campuchia, với nhiệm vụ phòng chống tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc, bắt đầu hoạt động từ tháng 11.
Lừa đảo trực tuyến được đánh giá là đã phát triển thành mô hình “công nghiệp hóa”, có tính chất nguy hiểm trên toàn thế giới. Việc ngăn chặn cũng như xử lý vụ việc lừa đảo trên không gian mạng cần có sự chung tay từ Chính phủ, các tổ chức và công dân toàn cầu.
Mới đây, cuộc gọi giả danh Công an suýt khiến 3 sinh viên tại Đà Lạt (Lâm Đồng) mất hàng trăm triệu đồng. Chiến dịch “Không một mình” chính là “lá chắn số” giúp thế hệ trẻ an toàn hơn trên không gian mạng.
Ngày 17/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung đã ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp để gỡ bỏ các quảng cáo trực tuyến tại Hàn Quốc mời gọi người dân nước này đến với các cơ hội việc làm lừa đảo trên khắp Đông Nam Á trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc đang gia tăng.
Chiến dịch truy quét quy mô lớn của Campuchia cho thấy quyết tâm của nước này trong việc đối phó các mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, vốn đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và hình ảnh khu vực Đông Nam Á.
Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 9 tháng đầu năm 2025 và quý III năm 2005 đều được kéo giảm sâu. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý III tuy giảm về số vụ nhưng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, số nạn nhân trong mỗi vụ tăng cao.
Ngày 10/9/2025, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) xảy ra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng. Lợi dụng thông tin này, các đối tượng tội phạm công nghệ cao dựng nên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo khẩn.
Thời gian qua, dù cơ quan công an đã liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời làm cộng tác viên online bán hàng trên các trang thương mại điện tử giả mạo.
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng và ngân hàng thường xuyên cảnh báo và có biện pháp ngăn chặn, nhưng hoạt động lừa đảo qua mạng vẫn diễn ra rầm rộ với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.
Thời gian qua, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã giải cứu nhiều nạn nhân bị các đối tượng giả danh Công an “bắt cóc online”. Mặc dù có những người đã được tuyên truyền cảnh giác với thủ đoạn này tuy nhiên vẫn mắc bẫy.
Thời gian gần đây, tại Cần Thơ, nhiều đối tượng nhắm vào học sinh, sinh viên để lừa đảo trực tuyến. Trước tình trạng đó, Công an thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và tổ chức các buổi tập huấn nhằm trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để không trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao.
Thái Lan và Campuchia vừa đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác nhằm xử lý vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới, đặc biệt là các đường dây hoạt động qua tổng đài điện thoại.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới “bắt cóc online”. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng công nghệ cao để dựng nên những kịch bản giả mạo đầy kịch tính, đánh vào tâm lý tình cảm gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trên mạng xã hội, thủ đoạn dùng fanpage có “tích xanh” giả mạo thương hiệu uy tín, tung chương trình khuyến mãi hấp dẫn, lừa đảo khách hàng vẫn tiếp tục tái diễn. Người dân cần hết sức cảnh giác và tuân thủ các bước kiểm tra nhằm đánh giá tính minh bạch, uy tín của trang thông tin.