Theo đó, Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng được thành lập và đặt tại phường Hòa Xuân. Việc thành lập Văn phòng thể hiện quyết tâm đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất về truy xuất nguồn gốc và xác thực sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và người dân khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Dịp này, ông Phạm Quốc Việt (SN 1979) được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Công nghệ chống làm giả, kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Viện tại thành phố Đà Nẵng.
Theo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, hàng giả và gian lận thương mại trong những năm qua diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng. Năm 2025, nhiều vụ việc xảy ra về an toàn thực phẩm, những mặt hàng về dược phẩm, thực phẩm chức năng.
Chỉ trong năm 2025, các thành viên Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã phát hiện, xử lý hơn 123.000 vụ vi phạm. Trong đó, riêng lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện hơn 23.000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại…, đã có hơn 3.100 vụ chuyển cơ quan điều tra để khởi tố hình sự.
Hàng giả, gian lận thương mại gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
Với chức năng của mình, trong thời gian qua, Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhiều hoạt động như tọa đàm, phát động cuộc thi “Chống hàng giả và lừa đảo trực tuyến”, phối hợp các cơ quan báo đài thực hiện các phóng sự chuyên về chống hàng giả… Bên cạnh đó, trong bối cảnh công nghệ phát triển, Hiệp hội cũng nỗ lực phát triển nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong chống làm giả sản phẩm.