[Video] Cảnh giác khi app cà-phê gắn với lời hứa tài chính
App Fun Coffee, hệ sinh thái cộng đồng kết hợp giữa thể thao và công nghệ, mang nhiều thuật ngữ đầu tư, cam kết lợi nhuận 10-25%/năm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Tội phạm mạng
Có 128 kết quả
App Fun Coffee, hệ sinh thái cộng đồng kết hợp giữa thể thao và công nghệ, mang nhiều thuật ngữ đầu tư, cam kết lợi nhuận 10-25%/năm.
Tháng 12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, cả nước đã chứng kiến những bước phát triển nhảy vọt về công nghệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" nâng cao kỹ năng điều tra số, phân tích dữ liệu và phòng chống tội phạm công nghệ cao trong môi trường số.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, không ít người dân đã đặt niềm tin vào những lời hứa về lợi nhuận cao từ các nền tảng đầu tư trực tuyến.
Mới đây, Công an Đà Nẵng đã ghi nhận sự việc chị T., một tiểu thương ở TP Đà Nẵng, đã bị mất 27 triệu đồng trong tài khoản chỉ sau vài phút trò chuyện với một người là “hỗ trợ kỹ thuật” của loa báo tiền.
Lừa đảo trên không gian mạng đang trải qua một biến đổi đáng lo ngại – chúng không còn xuất hiện dưới dạng đe dọa hay dụ dỗ trực diện, mà được “đóng gói” như những nội dung giải trí hấp dẫn.
Sau những cảnh báo của Báo Nhân Dân về mô hình livestream tự động bằng trí tuệ nhân tạo, có thể giúp người dùng tạo ra thu nhập ngay cả khi không trực tiếp bán hàng, diễn biến mới nhất về mô hình này đã khiến nhiều người tham gia không khỏi lo ngại...
Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) ngày 7/4/2026 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.
Trước đây, các cuộc tập trận thường gắn liền với hình ảnh lực lượng quân đội hùng hậu được triển khai cùng hàng loạt vũ khí tối tân, song hiện nay, ngày càng nhiều cuộc tập trận được thực hiện trước màn hình máy tính.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội.
Thời gian gần đây, sau khi nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường truy quét các đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, một số đối tượng đã có xu hướng dịch chuyển sang các quốc gia lân cận để tiếp tục hoạt động, trong đó có Việt Nam.
Dự luật chống lừa đảo trực tuyến hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức gây rủi ro nghiêm trọng cho an ninh xã hội, kinh tế và đời sống người dân, đồng thời bảo vệ hình ảnh của Campuchia.
Các chuyên gia nhận định, năm 2026 sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong cách thức hoạt động của tội phạm mạng. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số được khai thác ngày càng mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo có thể trở nên tinh vi hơn nữa, cá nhân hóa và khó nhận diện hơn.
Cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến đang chuyển từ “phát hiện công nghệ giả mạo” sang “nhận diện hành vi và quy trình bất thường”. Các chuyên gia của Chống Lừa Đảo đã đưa ra nhận định về sự dịch chuyển trong xu hướng lừa đảo trực tuyến trong năm 2026.
Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), xu hướng nhiều vụ án về tài sản số được phát hiện, xử lý cho thấy sự tiến bộ của các công cụ truy vết on-chain, năng lực chuyên môn của cơ quan thực thi pháp luật và mức độ phối hợp chặt chẽ giữa sàn giao dịch-tổ chức tài chính-nhà quản lý.
Ngày 4/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định xử phạt cá nhân “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, số tiền 7,5 triệu đồng.
Ngày 29/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.
Từ ngày 26-30/1/2026, tại Vienna (Áo), diễn ra phiên họp Ủy ban đặc biệt xây dựng Quy chế thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban sau khi Công ước được mở ký tại Hà Nội ngày 25–26/10/2025.
Ủy ban đặc trách đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia thông báo vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 75 nghi phạm.
Thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua không gian mạng diễn biến phức tạp, có xu hướng lan rộng về khu vực nông thôn. Các đối tượng với nhiều thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn những hệ lụy đối với an ninh, trật tự và đời sống xã hội.
Hiện nay, lợi dụng sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng như các ứng dụng trực tuyến, nhiều đối tượng đã tổ chức nhiều đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Để thu hút nhiều người tham gia các trò chơi , các đối tượng sử dụng không ít thủ đoạn tinh vi từ dụ dỗ cho đến ép buộc.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Ngày 17/12, Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.
Ngày 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện Internet Day 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian số tin cậy - Internet Must Be Safer”. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp công nghệ tổ chức.
Sự gia tăng theo cấp số nhân của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp của việc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ (data breaches) trở thành đầu vào cho các mạng lưới tội phạm khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải xử lý triệt để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.
Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tục mạo danh bưu điện, đơn vị chuyển phát, thậm chí giả danh bộ phận sát hạch – cấp đổi giấy phép lái xe của lực lượng Cảnh sát giao thông để gọi điện nhằm thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho mục đích lừa đảo.
Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) 2025 được đánh giá mở ra khuôn khổ hợp tác quốc tế toàn diện đầu tiên giúp Việt Nam củng cố chủ quyền số, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng lực lượng “chiến binh mạng” tinh nhuệ để ứng phó các mối đe dọa ngày càng tinh vi.
Ngày 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra hội thảo quốc tế “Luật hình sự xuyên quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng nhưng vẫn có thêm nhiều nạn nhân mới bị “mắc bẫy”. Bên cạnh việc giả danh các cán bộ công an, tòa án để đe doạ; quảng cáo nợ xấu,… các đối tượng còn sử dụng chiêu trò góp vốn mua tiền ảo, tìm đá quý để chiếm đoạt tài sản.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan quyết tâm quét sạch tội phạm lừa đảo, tội phạm mạng bằng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp đó là nhanh chóng trục xuất, hồi hương các đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp thông qua hợp tác với các quốc gia liên quan.