Hợp tác quản lý, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới Việt nam-Campuchia

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Việt Nam vừa có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia về kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ khu vực biên giới năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng hợp tác năm 2026.

Ký biên bản hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Ty Công an tỉnh Ratanakiri.
Ký biên bản hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Ty Công an tỉnh Ratanakiri.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Ty Công an tỉnh Ratanakiri đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, trên tinh thần tin tưởng, đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Nội dung tập trung vào việc trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho công tác phân giới cắm mốc, quản lý đoạn biên giới đã phân định; chủ động đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Đồng thời tạo thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, buôn bán, trao đổi hàng hóa, du lịch và khám, chữa bệnh.

Lâm Đồng chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp tết

Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì tốt hoạt động chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các đơn vị thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế và đơn vị; tổ chức thường trực 4 cấp gồm: lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; chuyên môn; hành chính-hậu cần; bảo vệ-tự vệ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới và tham vấn chuyên môn khi cần thiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán; huy động nguồn lực và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm, cách ly, xử lý các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm, không để lây lan. Trung tâm phân công cán bộ trực suốt 24 giờ mỗi ngày trong thời gian nghỉ Tết nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP trong các dịp lễ, Tết

2-6152.jpg
Không gian giới thiệu sản phẩm OCOP Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh về khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng trong các dịp lễ, Tết.

Theo đó, Ủy ban nhân dân đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc lựa chọn và sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh trong các sự kiện, lễ hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đến hết năm 2025, Lâm Đồng có 946 sản phẩm OCOP còn hạn giấy chứng nhận. Trong đó có 8 sản phẩm đang trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, phân hạng 5 sao; 80 sản phẩm 4 sao, còn lại là 3 sao; với sự tham gia của 533 chủ thể.

Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa tại hai điểm cầu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm Quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột và Quảng trường Phú Yên phường Tuy Hòa. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk - Đại ngàn và biển lớn, khát vọng vươn xa”, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc khẳng định niềm tự hào về Đảng quang vinh, về cách mạng, về ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết, hội nhập và phát triển, cổ vũ và khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk tươi đẹp, giàu mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Vượt ra khỏi quy mô của một sân khấu truyền thống, đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại Đắk Lắk sẽ là một đại tiệc âm thanh, ánh sáng rực rỡ, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy tự hào, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh…

Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP

Tỉnh Quảng Ngãi có gần 642 sản phẩm OCOP của 96 xã, phường, đặc khu; trong đó, các xã miền núi chiếm 65%, nhiều nhất là xã Măng Đen với 63 sản phẩm OCOP.

Theo quy định, Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng, sau khi hết hiệu lực, ngành chức năng thông báo, hướng dẫn các chủ thể đăng ký, đánh giá, phân hạng lại sản phẩm OCOP.

Hiện nay, Quảng Ngãi có gần 60 sản phẩm OCOP hết thời hạn và đang trong quá trình đánh giá lại. Tuy nhiên, do chi phí hoàn thiện hồ sơ, kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm, bao bì, mẫu mã… cao, trong khi đó không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho nên chủ thể không mặn mà với việc đề xuất đánh giá, phân hạng lại sản phẩm.

Nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, Quảng Ngãi tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm OCOP; rà soát, đánh giá lại các sản phẩm OCOP hiện có và sản phẩm tiềm năng; hỗ trợ chủ thể nâng cấp sản phẩm 3 sao lên 4 sao, 5 sao… Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm, nâng quy mô sản xuất đáp ứng thị trường, bảo đảm số lượng, chất lượng; đẩy mạnh quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn nông sản đặc trưng, sản phẩm bản địa để phát triển sản phẩm OCOP.

Có thể bạn quan tâm