Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20/4, Công an xã Phú Hựu nhận được tin báo qua điện thoại từ Phòng giao dịch Phú Hựu thuộc Chi nhánh Sa Đéc-Ngân hàng BIDV về việc bà N.T.B.T. sinh năm 1960, ngụ ấp An Hòa, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp đến Phòng giao dịch để chuyển tiền 140.200.000 đồng cho đối tượng lạ.
Nhận thấy bà T. có nhiều biểu hiện bất thường nên đại diện ngân hàng đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Hựu đã phân công lực lượng nhanh chóng đến phối hợp ngân hàng để xác minh, tiếp xúc, trấn an bà T.
Theo trình bày, bà T. kết bạn với 1 đối tượng không quen biết qua tài khoản Zalo. Qua nhiều lần trò chuyện, đối tượng ngỏ ý bà chuyển tiền cho đối tượng để nhận lại số tiền USD do người thân ở nước ngoài gửi về.
Do nhẹ dạ, cả tin, nên bà T. đem số tiền dành dụm nhiều năm đến ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
Khi được lực lượng Công an và nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích về những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bà T. đã hiểu rõ và dừng giao dịch.
Ngân hàng đã hoàn tất các thủ tục, gửi lại toàn bộ số tiền 140.200.000 đồng cho người phụ nữ này.
Vụ việc là lời cảnh báo đến mọi người, không tin, không làm theo bất cứ lời yêu cầu của các đối tượng lạ mặt chỉ mới quen biết trên mạng xã hội. Nhất là cần lưu ý đối với các đối tượng giả danh shipper, cơ quan chức năng, chuyển tiền nhận quà, lừa đảo tình cảm, tuyển cộng tác viên, đầu tư chứng khoán, tiền ảo... yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trong thời gian ngắn.
Nếu nghi ngờ và phát hiện đối tượng khả nghi, cần báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc số điện thoại qua đường dây nóng của lực lượng Công an để phối hợp xử lý, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.