Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 sẽ ban hành trong năm nay
Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong năm 2025 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hộ cận nghèo
Có 95 kết quả
Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành trong năm 2025 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Thành phố Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương năm 2025.
Trước và sau khi sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, tiến độ giải ngân các chương trình, dự án còn chậm. Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy mạnh công tác giảm nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Qua 9 tháng đầu năm 2025, tổng số vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 105,5 nghìn tỷ đồng, với hơn 1,66 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.
Ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người lao động có thu nhập thấp năm 2025 tại địa phương.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội do Bộ Y tế xây dựng đề xuất, từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành việc xóa hộ nghèo. Mặc dù vậy, thành phố vẫn còn gần 10.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có người già, bệnh tật, đau yếu…
Dự thảo Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình Chính phủ sớm ban hành trong thời gian tới.
Bằng sự thống nhất cao, quyết liệt từ chủ trương đến hành động, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, vượt tiến độ giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 25/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025.
Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo hướng phù hợp với điều kiện cân đối ngân sách trung ương và địa phương, từng bước tiến tới bao phủ 100% bảo hiểm y tế cho nhóm cận nghèo.
Theo quy định mới ban hành, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng số vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 82.249 tỷ đồng, với hơn 1,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn từ đầu năm.
Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ giải quyết công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm. Thời gian giải quyết rà soát từ ngày 1/9 đến hết ngày 14/12 của năm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổng hợp số liệu về số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước. Theo số liệu này, dự kiến đến cuối năm 2025 cả nước còn 1,25 triệu hộ nghèo.
Huyện 30a biên giới Quế Phong, vùng đất rẻo cao phía tây tỉnh Nghệ An có những câu chuyện đời thường đầy xúc động đang được viết lên mỗi ngày.
Tính đến ngày 29/5/2025, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành và khởi công 3.371/4.716 nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỷ lệ 71,5%. So với tuần trước, kết quả này tăng thêm 7,1%, cho thấy nỗ lực lớn của các cấp, ngành, địa phương.
Bài 4: Thành phố của ấm no, hạnh phúc