Hà Nội dành 2.900 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay tạo việc làm

Trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 2.900 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 35,2 nghìn lao động.

Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2025 trong tháng 3 vừa qua. (Ảnh nhandan.vn)
Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2025 trong tháng 3 vừa qua. (Ảnh nhandan.vn)

Thông tin tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2025 của Chi cục Thống kê Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền là 2.900 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 35,2 nghìn lao động.

Cũng trong nửa đầu năm 2025, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động trên địa bàn. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 125,1 nghìn lao động, đạt 74% kế hoạch năm.

Thành phố và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan, địa phương, lực lượng chức năng đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; bảo đảm người dân đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Cũng trong dịp này, thành phố đã thăm hỏi tặng 2,271 triệu suất quà Tết cho các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công, người nghèo, người cao tuổi, cán bộ nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các tổ chức, gia đình, cá nhân tiêu biểu; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 1.067 tỷ đồng, tăng 33,5 tỷ đồng, tương đương tăng 3,2% so với kết quả tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Hà Nội đã tặng quà của Chủ tịch nước và của Thành phố là 252,9 nghìn suất quà với kinh phí 249 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước có 115,6 nghìn suất với kinh phí 57,7 tỷ đồng; quà của thành phố có 116 nghìn suất với kinh phí 183,5 tỷ đồng; cấp quận, huyện có 12,5 nghìn suất quà, kinh phí 4,2 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa 8.800 nghìn suất quà, kinh phí 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2024, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 225,9 nghìn lao động, đạt 139,9% kế hoạch năm, tăng 5,4% so với năm trước. Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố vay với số tiền là 3.990 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 53,8 nghìn lao động.

22-2908-4027.jpg
Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Ảnh GIANG NAM)

Cũng trong năm ngoái, các chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện toàn diện. Cụ thể như, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2024 cho thấy, thành phố có 690 hộ thoát nghèo, vượt 81,6% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 theo chuẩn nghèo của thành phố đã giảm xuống còn 0%. Như vậy, chỉ tiêu về giảm nghèo của Thủ đô đã về đích trước 1 năm kế hoạch đề ra của giai đoạn 2021-2025.

Tính đến cuối năm 2024, tại địa bàn Hà Nội, số hộ cận nghèo là 9.928 hộ, với tỷ lệ 0,43%. Nếu so với chuẩn nghèo Trung ương, số hộ cận nghèo của Hà Nội còn 890 hộ, tương đương tỷ lệ 0,04%.

Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đặt ra là thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo đó, bảo đảm tốt an sinh xã hội, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp xã hội. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, duy trì kết quả không còn hộ nghèo trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm