Nữ nhân viên y tế chết não hiến tạng, cứu sống nhiều người bệnh
Nữ nhân viên y tế 46 tuổi được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não đã được gia đình đồng ý hiến tạng, cứu sống thêm nhiều người bệnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ghép tạng
Có 90 kết quả
Nữ nhân viên y tế 46 tuổi được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não đã được gia đình đồng ý hiến tạng, cứu sống thêm nhiều người bệnh.
Hội nghị Quốc tế về Hiến, Ghép tạng Việt Nam năm 2026 đã đóng góp các luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, hỗ trợ hoạch định chính sách, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam, đặc biệt là xây dựng hệ thống hiến tạng đủ mạnh.
Chiều 7/1, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức chương trình truyền thông-giáo dục sức khỏe với chủ đề “Nâng cao hiểu biết về ghép thận và tuân thủ điều trị sau ghép thận”.
Năm 2025 chứng kiến những dấu ấn mới trong lĩnh vực ghép tạng khi các bác sĩ triển khai ghép tim-phổi đồng thời đầu tiên; thực hiện những ca ghép đa tạng trong thời gian ngắn; tỷ lệ sống sau ghép và chất lượng sống của người bệnh ngày càng được cải thiện.
Là bệnh viện đa khoa hạng 1 của Thủ đô Hà Nội, thời gian qua, Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Sáng nay, 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) cho biết, bệnh viện đã tổ chức cho ra viện bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy điều trị Thalassemia và hai ca ghép gan, ghép tim xuyên Việt từ nguồn tạng hiến của người cho chết não.
Ca lấy-ghép đa tạng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hồi sinh thêm 4 cuộc đời mới.
Ngày 22/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não gồm: gan, 2 thận, tim, phổi, 2 giác mạc. Trước đó, cơ sở này cũng đã thực hiện một ca lấy-ghép đa tạng thành công. Chỉ trong 2 tuần qua, tại cơ sở y tế này đã có 29 người bệnh được hồi sinh.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 4 trong năm 2025, hồi sinh thêm 6 cuộc đời.
Ngày 8/11, tại Bệnh viện Quân y 175 đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị khoa học thường niên Hội ghép tạng Việt Nam lần thứ X năm 2025.
Sáng 1/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (1/11/1975-1/11/2025) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đơn vị.
Việt Nam đã thực hiện ghép được 6 loại bộ phận cơ thể người với tổng số ca ghép là 9.805 ca. Đây là những con số cho thấy những bước phát triển vượt bậc của lĩnh vực ghép mô tạng Việt Nam với kỹ thuật tiệm cận các nước tiên tiến trong khu vực, tỷ lệ thành công và sống sau ghép ngày càng cao.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa được trao giải Nhất trong lĩnh vực Y dược với công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức” do Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh và cộng sự thực hiện, tại Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2025 tối 27/10.
Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca ghép tạng thứ tư và cũng là ca ghép tim đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghi nhận dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng khi hai bệnh nhân được ghép phổi từ năm 2019 đến nay đều duy trì sức khỏe ổn định, trở thành những ca ghép phổi lâu năm nhất tại bệnh viện và trong cả nước.
Chỉ trong 2 tuần vừa qua, tập thể Khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và hồi sức thành công cho 1 bệnh nhân ghép tim, 6 bệnh nhân ghép gan và 8 bệnh nhân ghép thận.
Hãng hàng không Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện thành công những chuyến bay “từ trái tim đến trái tim” vận chuyển mô tạng, mang lại cơ hội hồi sinh sự sống cho 3 bệnh nhân.
Sáng 10/9, bệnh nhân suy đa tạng được ghép đồng thời tim-phổi đầu tiên tại Việt Nam đã được ra viện, đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh nguy kịch.
Đã 6 lần gia đình hy vọng khi nhận tin có tim hiến được điều phối, nhưng lần nào cũng kết thúc trong hụt hẫng, ông L.V.L suy tim giai đoạn cuối không thể tin có ngày mình được hồi sinh nhờ trái tim hiến của người cho chết não.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa ghép thành công đồng thời tim và phổi từ người cho chết não cho nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc hội chứng Eisenmenger, suy đa tạng, tiên lượng tử vong tính theo ngày. Đây là ca ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam.
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, dao mổ siêu âm CUSA được ứng dụng thành công trong phẫu thuật cắt gan. Trước đó ít ngày, ca ghép thận thứ 12 cũng được thực hiện thành công tại đây. Những bước tiến chuyên môn đã giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật cao và tạo tiền đề để từng bước miền tây làm chủ kỹ thuật ghép tạng.
Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.
Bệnh viện Trung ương Huế nhận thông tin điều phối tạng hiến từ người chết não do Trung tâm Điều phối quốc gia cung cấp. Ê-kíp bác sĩ lập tức vào Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để nhận tạng.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bệnh viện Trung ương Huế đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó lĩnh vực ghép tạng tiếp tục được xác lập là mũi nhọn chuyên môn hàng đầu.
Hai ca phẫu thuật ghép thận được thực hiện đồng thời tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.