Sáng 28/7, Bệnh viện tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân sinh năm 1982 được chẩn đoán chết não do đột quỵ não. Trong thời khắc đau thương, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tặng trái tim, lá gan và hai giác mạc.
Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, hệ thống lấy-ghép tạng của bệnh viện được kích hoạt. Trung tâm Ghép tạng phối hợp cùng các chuyên khoa hồi sức, gây mê, phẫu thuật tim, gan, mắt và các đơn vị liên quan triển khai đồng thời nhiều ê-kíp nhằm bảo đảm các tạng hiến được ghép cho người nhận phù hợp trong thời gian tối ưu.
Lá gan được ghép cho một bệnh nhân trẻ mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên nền viêm gan B mạn tính, từng phẫu thuật cắt gan nhưng bệnh tái phát. Trái tim được ghép cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối do bệnh cơ tim giãn. Hai giác mạc được tiếp nhận, bảo quản theo quy trình để ghép cho các bệnh nhân phù hợp trong thời gian tới.
Đến chiều cùng ngày, các ca ghép tim và ghép gan đều được thực hiện thành công. Các tạng ghép được tái tưới máu tốt, người bệnh tiếp tục được theo dõi, hồi sức tích cực sau phẫu thuật.
Theo Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đằng sau mỗi ca ghép tạng thành công là sự phối hợp khẩn trương, chính xác của nhiều chuyên khoa nhằm đưa những món quà vô giá từ người hiến đến đúng người nhận trong thời gian ngắn nhất.
Trước đó, bệnh viện cũng đã liên tiếp thực hiện các ca ghép gan và ghép tim từ nguồn tạng được điều phối giữa các cơ sở y tế, gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh), bảo đảm quá trình vận chuyển, lấy và ghép tạng diễn ra an toàn, kịp thời.
Riêng trong tháng 7/2026, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện 29 ca ghép tạng, gồm 3 ca ghép tim, 8 ca ghép gan và 18 ca ghép thận. Các ca ghép không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng sau chết não, đặc biệt trong tháng tri ân những người đã cống hiến vì Tổ quốc.