Trước dự báo lượng người bệnh trái tuyến gia tăng sau khi chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bệnh viện Thanh Nhàn đã hoàn tất các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ thông tin, sẵn sàng tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám mỗi ngày.
Bệnh viện Thanh Nhàn vừa thực hiện thành công ca can thiệp Tạo luồng thông tĩnh mạch cửa-chủ qua da (TIPS) đầu tiên. Đây là kỹ thuật can thiệp mạch phức tạp bậc nhất, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân xơ gan nặng và đánh dấu bước trưởng thành của y tế thủ đô.
Một bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, tê bì chân tay tưởng do tiền đình, nhưng khi đi khám đã được các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nội–Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn) xác định do hội chứng thần kinh nguy hiểm và hiếm gặp.
Những ngày gần đây, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận hàng chục bệnh nhi mắc sởi nhập viện. Trong số này, có những trẻ mắc sởi chưa đến tuổi tiêm vaccine; một số trẻ tiêm không đầy đủ và có trẻ bị bỏ sót mũi tiêm.
Nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân và từng bước thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, thành phố Hà Nội cùng các bệnh viện lớn trên địa bàn đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên diện rộng.
Gần đây, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao, làm tăng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 sắp tới.
Kể từ đầu tháng 4, số ca nhiễm Covid-19 có chiều hướng gia tăng và tăng mạnh lên 183 trường hợp nhiễm mới trong hôm nay (11/4). Trung bình mấy ngày qua, số ca Covid-19 được báo cáo trên hệ thống đã tăng gấp 5-6 lần so với trung bình 2 tháng gần đây.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 4 đến 11/11), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.343 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó.
Lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, có nhiều ca biến chứng vì đến viện muộn. Đây là thực tế ghi nhận tại một số cơ sở y tế của Hà Nội trong thời gian gần đây.
Chủ quan truyền dịch và tiêm vitamin tổng hợp tại nhà để điều trị sốt, một bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3, nguy kịch tính mạng, được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Khởi phát sốt cao, diễn biến trở nặng nhanh, nhiều trường hợp mắc cúm A bị tổn thương phổi, suy hô hấp. Ghi nhận tại một số cơ sở y tế, số ca nhiễm cúm A tăng cao bất thường trong thời gian gần đây.
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình ra quân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”; khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng người dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Để bệnh nhân nhiễm Covid-19 được tiếp cận sớm với y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội vừa mở khu vực khám cho các F0 chưa tiếp cận được y tế phường hoặc có bệnh lý nền, bệnh cấp tính.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, có ngày ghi nhận hơn 20 trường hợp tự làm test nhanh tại nhà biết mình dương tính và tự ý đến bệnh viện xin điều trị. Câu chuyện trên không chỉ xảy ra với Bệnh viện Thanh Nhàn mà còn diễn ra ở nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn TP Hà Nội trong những ngày qua.
Bệnh nhân nam 48 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do mắc Covid-19 đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn can thiệp EMCO thành công và cứu sống người bệnh. Đây là ca ECMO đầu tiên được triển khai thành công tại bệnh viện tuyến đầu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội.
BSCKII Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại bệnh viện làm việc trong Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 từ 22 giờ 30 phút ngày 7-5 đến 16 giờ ngày 9-5 (thời gian bệnh viện tiếp nhận 11 trường hợp dương tính của bệnh viện K chuyển sang).
Sáng nay 9-3, Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị đầu tiên của Hà Nội thí điểm triển khai tiêm chủng vaccine AstraZenneca phòng Covid-19 cho 30 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế.