Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép đa tạng nối dài sự sống cho nhiều người

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng từ một người hiến chết não 22 tuổi, qua đó mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Ê-kíp ghép tim tập trung cao độ thực hiện ca ghép.
Ê-kíp ghép tim tập trung cao độ thực hiện ca ghép.

Người hiến là nữ sinh 22 tuổi, bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não. Dù được điều trị tích cực tại nhiều cơ sở y tế, người bệnh không qua khỏi. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình đã quyết định hiến tim, phổi, gan và hai thận để cứu những người đang cận kề ranh giới sinh tử.

Ngay sau khi Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia phân bổ nguồn tạng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt quy trình ghép đa tạng. Hơn 150 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của nhiều chuyên khoa cùng tham gia, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai đồng thời nhiều ca phẫu thuật, bảo đảm từng khâu lấy, bảo quản, vận chuyển và ghép tạng diễn ra chính xác, an toàn.

Gan được ghép cho nữ bệnh nhân 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai thận được ghép cho hai nữ bệnh nhân 53 tuổi và 48 tuổi, cùng mắc suy thận giai đoạn cuối.

Tim được ghép cho nam bệnh nhân 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã nhiều lần nhập viện và chờ ghép tim cấp cứu suốt hai tháng qua trong tình trạng nguy kịch.

pgs-ts-bs-nguyen-hoang-bac-giam-doc-benh-vien-chu-tri-cuoc-hop-chi-dao-cong-tac-phan-cong-nhan-su-va-chuan-bi-nguon-luc-cho-qua-trinh-lay-ghep-da-tang-8735.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh họp chỉ đạo ca ghép đa tạng.

Trong số các ca ghép, trường hợp ghép tim được đánh giá đặc biệt khó khăn. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người bệnh phải thở máy, phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao, nhiều lần đối mặt nguy cơ tử vong do suy tim và nhiễm trùng. Sự xuất hiện của nguồn tạng hiến đã mở ra cơ hội sống trong thời điểm quyết định.

Cùng thời điểm, ê-kíp bệnh viện cũng ghép gan cho bệnh nhân ung thư gan và ghép hai quả thận cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Các ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh được chuyển về hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lấy và ghép đa tạng, đồng thời hoàn thành ca ghép tim thứ 15. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 8 ngày, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp 3 ca ghép tim thành công, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu và khả năng phối hợp điều trị những trường hợp đặc biệt phức tạp.

cac-y-bac-si-danh-phut-mac-niem-cui-dau-tuong-niem-nguoi-hien-va-bay-to-long-biet-on-sau-sac-doi-voi-nghia-cu-trao-tang-su-song-751.jpg
Tập thể y, bác sĩ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Phía sau thành công về chuyên môn là nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng, chị T.T.T.N. - mẹ của người hiến nghẹn ngào chia sẻ: “Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến gia đình chưa kịp chuẩn bị trước. Trước khi bé mất, tôi đã xin phép con cho mẹ thực hiện ước mơ của mẹ. Bây giờ con không cần ở riêng với mẹ, chỉ cần ở đâu cũng được, miễn trái tim của con còn đập là mẹ hạnh phúc rồi”.

Trong thời khắc đau buồn nhất, quyết định đầy nhân văn ấy đã trở thành minh chứng thiêng liêng cho tinh thần sẻ chia: Khi một cuộc đời dừng lại, tình yêu thương vẫn có thể mở ra những cuộc đời mới.

Lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phát triển chương trình ghép tạng theo hướng chuyên sâu, đồng bộ và bền vững; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho những người bệnh đang từng ngày chờ ghép.

Có thể bạn quan tâm