Ngày 25/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức lễ Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026) và 10 năm triển khai ghép tạng tại bệnh viện.
Hàng nghìn người được hồi sinh từ ghép tạng
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hành trình ghép tạng của bệnh viện gắn liền với những mốc son chói lọi của y học Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Theo đó, hiện bệnh viện là Trung tâm ghép gan hàng đầu Đông Nam Á, không chỉ dẫn đầu cả nước về số lượng mà còn tiên phong trong việc làm chủ những kỹ thuật phức tạp nhất. Điểm làm nên thương hiệu của bệnh viện 108 chính là khả năng thực hiện thường quy kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống - một trong những phẫu thuật khó trong y khoa.
Bệnh viện đã ghi dấu ấn với nhiều kỳ tích "đầu tiên" tại Việt Nam như phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận trong ghép gan; phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người hiến sống trong ghép gan; phẫu thuật lấy gan từ người hiến chết não ghép đồng thời cho hai người bệnh. Kíp ghép gan triển khai kỹ thuật ghép gan bất đồng nhóm máu (ABO) cho cả người lớn và trẻ em, ca đầu tiên thực hiện từ năm 2021.
Những thành tựu này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn vượt trội, tiệm cận các quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới, mà còn đưa bệnh viện trở thành điểm sáng trong việc điều trị các bệnh lý gan mật hiểm nghèo, mở ra cánh cửa hy vọng cho bệnh nhân không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực.
Bệnh viện cũng đã từng lập nên kỷ lục ghép tạng xuyên Tết (2024) khi ngay trong ngày 30 Tết Giáp Thìn, kíp trực đã thực hiện lấy-ghép đa tạng từ một người hiến chết não, cứu sống cùng lúc 8 người bệnh.
Năm 2025, bệnh viện đã có đột phá về kỹ thuật khi thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần (LVAD - Heartmate3) thế hệ thứ ba.
Trong năm 2025, Bệnh viện đã thiết lập kỷ lục thực hiện 19 ca ghép mô, tạng chỉ trong một tuần, chứng minh năng lực điều phối, gây mê hồi sức và phẫu thuật ở cường độ cao.
Mở cửa chuyển giao kỹ thuật ghép tạng
Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong hành trình 10 năm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính là tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua việc chuyển giao kỹ thuật.
Với quan điểm "thành tựu y học chỉ thực sự giá trị khi được nhân rộng để cứu sống nhiều người hơn", bệnh viện đã chủ động lan tỏa tri thức chuyên môn, sẵn sàng mở cửa chuyển giao các kỹ thuật ghép tạng đỉnh cao cho các cơ sở y tế trên toàn quốc.
"Đến nay, bệnh viện đã và đang hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, ghép gan và ghép phổi cho 10 bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương, bao gồm cả hệ thống quân y và dân y. Thay vì chỉ hỗ trợ lý thuyết, các chuyên gia của Bệnh viện đã trực tiếp ‘cầm tay chỉ việc’, từ khâu tư vấn thiết kế phòng mổ, xây dựng quy trình pháp lý, điều phối hiến tạng cho đến trực tiếp đứng cùng kíp phẫu thuật ngay tại tuyến", Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
Nhiều đơn vị y tế nhận chuyển giao hiện nay đã có thể tự chủ thực hiện các ca ghép thận, ghép gan thường quy. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối mà quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội sống cho những người bệnh nghèo ở vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại quê nhà với chi phí thấp nhất.
Chia sẻ về mũi nhọn chiến lược ghép mô, tạng giai đoạn tới, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song cho biết, bệnh viện tiếp tục ưu tiên mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các kỹ thuật ghép đã làm chủ. Trọng tâm là phát triển ghép từ người hiến chết não, đẩy mạnh ghép đa tạng và các kỹ thuật ghép phức tạp nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng bước chuẩn bị điều kiện triển khai ghép từ người hiến chết tim và ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy-ghép tạng. Đồng thời, tăng cường chuẩn hóa quy trình, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong nước. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học nhằm tiệm cận các trung tâm ghép tạng tiên tiến trong khu vực và thế giới.