Mở rộng cơ hội điều trị suy thận mạn tại đặc khu Côn Đảo
Sự ra đời của Đơn vị thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo đang giúp người bệnh suy thận mạn được điều trị ngay tại nơi cư trú, không phải vượt biển vào đất liền như trước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bệnh viện Thống Nhất
Có 38 kết quả
Sự ra đời của Đơn vị thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo đang giúp người bệnh suy thận mạn được điều trị ngay tại nơi cư trú, không phải vượt biển vào đất liền như trước.
Vừa qua, Quân chủng Hải quân phối hợp các bệnh viện tuyến Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất vừa cứu chữa thành công một trường hợp bị thủng dạ dày kèm nhiều biến chứng nặng.
Sáng 26/2, tại Bệnh viện Thống Nhất, Trung tâm Y học tái tạo và phục hồi chính thức được đưa vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược ứng dụng các thành tựu y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi.
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện chương trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Vĩnh Long.
Chiều 19/1, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Thống Nhất, chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong sinh hoạt hằng ngày, hóc dị vật nhất là xương cá, thường bị xem là sự cố nhỏ, có thể tự xử lý bằng các mẹo truyền miệng. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy sự chủ quan này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.
Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Thống Nhất về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với sự ổn định, bền vững của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.
Ngày 13/1, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một ca bệnh hen phế quản rơi vào tình trạng nguy kịch do người bệnh tự dùng thuốc tại nhà, không tuân thủ điều trị của bác sĩ.
Ngày 6/12, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tầm soát bệnh lý tim mạch-đái tháo đường người cao tuổi và điều trị dự phòng bệnh lý răng miệng cho học sinh” tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân tỉnh Khánh Hòa đang gánh chịu thiệt hại do mưa lũ, ngay trong đêm 21/11, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Suy tim là căn bệnh đang trở thành gánh nặng âm thầm, khiến hàng nghìn người cao tuổi phải nhập viện mỗi năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân sau một năm suy tim là 25,8%, đứng thứ ba châu Á, nhiều người chỉ sau một lần nhập viện đã phải trở lại bệnh viện trong vòng ba tháng sau.
Sáng 1/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước đã dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (1/11/1975-1/11/2025) và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đơn vị.
Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca ghép tạng thứ tư và cũng là ca ghép tim đầu tiên với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.
Trong lộ trình phát triển toàn diện về chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vừa hợp tác thành lập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe răng miệng kỹ thuật cao hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Gần đây, các cơ sở y tế đưa ra nhiều cảnh báo về tình trạng trẻ hóa bệnh nhân bị suy thận mạn tính. Bệnh lý mà trước đây thường gặp ở nhóm người trung niên trở lên thì nay số lượng bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 đến 35 ngày càng tăng, đây là hồi chuông báo động về sức khỏe trong thế hệ trẻ hiện nay.
Chiều 3/10, Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Ngày hội “Phiên chợ 0 đồng” dành cho gần 500 bệnh nhân cao tuổi đang điều trị nội trú, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Cử tri đề nghị mở rộng quy mô Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh vì quá tải, bệnh nhân đến khám chờ đợi lâu, phải nằm bên ngoài hành lang để điều trị.
Bệnh viện Thống Nhất vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp điều trị ít xâm lấn, gia tăng khả năng tái tạo sụn khớp cho bệnh nhân 55 tuổi.
Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử trí thành công một trường hợp bệnh nhân bị áp-xe gan hiếm gặp do dị vật đường tiêu hóa gây ra, kèm theo tình trạng nhiều bệnh lý nền phức tạp.
Ngày 13/6, Bệnh viện Thống Nhất tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác y tế đến chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa.
Ngày 14/5, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn và sự tham gia của đông đảo người dân, đã đặt ra thách thức không nhỏ cho ngành y tế Thành phố trong việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi người.
Bệnh viện Thống Nhất vừa đánh dấu một bước tiến mới trong điều trị bệnh lý tim mạch khi thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) cho một bệnh nhân cao tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy hiểm.