Những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh tay chân miệng tại thành phố Cần Thơ diễn biến đáng lo ngại. Số ca mắc tăng nhanh, phạm vi lây lan rộng và sự xuất hiện của các ca bệnh nặng đã đặt ra nhiệm vụ cho địa phương và cơ sở y tế cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Bệnh tay chân miệng có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh cá nhân, ăn uống an toàn và theo dõi sức khỏe trẻ đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh.
Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại các địa phương, ngành y tế Hà Nội đã và đang phối hợp đơn vị liên quan, nhất là các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng bệnh, với mục tiêu “Kiểm soát chặt-phát hiện sớm-không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại cộng đồng”.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC thành phố Hà Nội), trong tuần gần đây nhất, từ ngày 20/3 - 27/3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 17 trường hợp mắc Covid-19 tại 12 phường, xã.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, sáng 29/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế làm Trưởng đoàn đã đến giám sát công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh). Trong đó riêng khu vực phía nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước).
Diễn biến dịch tễ bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những tuần cuối năm 2025 cho thấy xu hướng phức tạp trở lại, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường kiểm soát nguy cơ và siết chặt các biện pháp phòng bệnh trong cộng đồng.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, tại các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025.
Khoa Hồi sức tích cực Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa điều trị thành công một ca bệnh tay chân miệng mức độ 4 nguy kịch, nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.
Các đơn vị y tế Hà Nội được yêu cầu rà soát kỹ đối tượng tiêm vaccine sởi, bảo đảm không bỏ sót trẻ trong độ tuổi; đồng thời tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và xử lý triệt để ổ dịch.
Vaccine phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71), chủng virus gây bệnh tay chân miệng nặng nhất với hàng chục nghìn ca mắc, biến chứng và tử vong ở trẻ sẽ sớm về Việt Nam.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan tập trung triển khai hoàn tất các thủ tục và giải ngân vốn của 2 dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương.
Kỳ nghỉ hè của học sinh đã đến, đây cũng là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào mùa mưa. Ba tháng nghỉ hè là thời gian để các em nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, để trẻ có một mùa hè an toàn, ý nghĩa, phụ huynh cần cung cấp cho các em kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe.
Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Thông báo số 344/TB-UBND về việc từ ngày 22/4, thành phố thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) cho các công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 350 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 19,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 19/8, toàn thành phố ghi nhận có 10.847 ca mắc.
Ngày 9/8, Đại diện sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh việc vừa có thêm 1.000 lọ gamma-globulin, mới đây 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc quan trọng cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng nặng tại 3 bệnh viện chuyên khoa Nhi và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trên địa bàn Thành phố đang trong giai đoạn đỉnh điểm.
Theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), những tuần qua, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh, với 2.172 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 2,1 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.020 ca.
Từ đầu tháng 7/2023, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Khánh Hòa tăng đột biến. Nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng và đã có một ca bệnh tử vong. Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã bớt căng thẳng.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ dưới 12 tháng tuổi bị sốt xuất huyết nặng, trong đó có trẻ bị chẩn đoán nhầm sang bệnh tay chân miệng tại cơ sở y tế địa phương. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và có thể sẽ kéo dài nếu như không quyết liệt có các biện pháp dự phòng bệnh.