Bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ

Kỳ nghỉ hè của học sinh đã đến, đây cũng là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào mùa mưa. Ba tháng nghỉ hè là thời gian để các em nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, để trẻ có một mùa hè an toàn, ý nghĩa, phụ huynh cần cung cấp cho các em kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe.
0:00 / 0:00
0:00

Thực tế cho thấy, nhiều bậc phụ huynh trở nên căng thẳng khi phải vừa đi làm, vừa trông trẻ trong kỳ nghỉ hè của các em. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, phần đông phụ huynh là những người lao động trong các cơ quan, xí nghiệp, kỳ nghỉ hè là một khoảng thời gian rất áp lực. Một số phụ huynh không có sự trợ giúp từ người thân, phải chọn phương án để trẻ ở nhà một mình.

heo số liệu thống kê tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023, có hơn 19.000 trường hợp tai nạn thương tích xảy ra trong độ tuổi 0-16 được ghi nhận, trong đó có hơn 8.000 trường hợp xảy ra tại nhà. Dù ở độ tuổi nào, để trẻ ở nhà một mình là lựa chọn khá mạo hiểm. Do đó, nếu không có lựa chọn nào khác, phụ huynh cần trang bị cho con một số kiến thức tự bảo vệ bản thân khi ở nhà một mình, phải tập cho trẻ một số kỹ năng xử lý tình huống có thể xảy ra.

Cụ thể, theo Sở Y tế thành phố, để phòng điện giật khi sử dụng các đồ dùng điện trong gia đình, cách xử trí khi xảy ra sự cố chập điện, phụ huynh cần hướng dẫn cho trẻ không tự ý cắm, thay đổi phích cắm các thiết bị điện, không chạm vào công tắc điện khi tay ướt.

Các bé cần biết ngắt cầu dao điện khi xảy ra chập điện, không bật bếp gas, quẹt gas, diêm khi không cần thiết, không chơi đùa với diêm, quẹt gas, nến. Nếu phát sinh cháy và không khống chế được đám cháy, các em phải nhanh chóng chạy ra khỏi nhà và nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Khi ở nhà một mình, các em phải luôn đóng cửa, gài chốt, móc ổ khóa nhưng không bấm khóa để dễ dàng mở cửa thoát ra ngoài khi có sự cố. Các em cần hạn chế tiếp xúc với người lạ, từ chối các yêu cầu mở cửa từ người lạ. Trước khi mở cửa cho người khác phải gọi cho ba, mẹ hoặc người thân để xin phép. Các bậc phụ huynh cần để lại ít nhất một phương tiện liên lạc, lưu sẵn số điện thoại ba, mẹ, người thân có thể hỗ trợ trẻ nhanh chóng. Phụ huynh cần nhờ hàng xóm để ý giúp nếu nhà có dấu hiệu lạ.

Mùa hè cũng là mùa mưa, là điều kiện thuận lợi để cho các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát. Chính vì thế, ngành y tế thành phố khuyến cáo để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành.

Sở Y tế khuyến cáo: Người dân cần đậy kín các vật dụng dự trữ nước sinh hoạt, thu gom đồ vật có thể ứ đọng nước trong và chung quanh nhà, loại bỏ vật phế thải có thể đọng nước như chậu kiểng, bình hoa, lốp xe cũ và các dụng cụ chứa nước khác... Địa phương, gia đình cần dọn dẹp vệ sinh quanh nhà, lấp kín các ổ nước, dọn sạch rác thải; đồng thời phải cho trẻ ngủ mùng, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... Khi bị sốt, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Các gia đình cần tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt loăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.

Đối với bệnh tay chân miệng, Sở Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng chủ động thực hiện theo phương châm 3 sạch: ăn (uống) sạch, ở sạch, bàn tay và chơi đồ chơi sạch để bảo đảm trẻ không tiếp xúc với mầm mống của bệnh.