Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sốt xuất huyết
Có 331 kết quả
Trước tình hình diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi để chủ động phòng, chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 100% xã, phường, trong đó một số địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao.
Trong bối cảnh khu vực phía nam chiếm 73,1% tổng số ca mắc sốt xuất huyết Dengue cả nước, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể chuyển nặng, kể cả người trẻ khỏe mạnh.
Hơn 11.500 ca mắc và sáu trường hợp tử vong do sốt xuất huyết cho thấy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế và chính quyền địa phương, người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, diệt ấu trùng gây bệnh và bảo vệ sức khỏe, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi tự điều trị vì nghĩ chỉ mắc cảm sốt thông thường. Đáng chú ý, một bệnh nhân đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng mắc thêm sốt xuất huyết, khiến việc theo dõi và điều trị phức tạp hơn.
Từ ngày 7 đến 13/9, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 58 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 27 trường hợp so tuần trước. Tuy nhiên, số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay tăng mạnh so cùng kỳ năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan các ổ dịch mới.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 31.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm đến 6/9. Trước nguy cơ dịch tiếp tục ở mức cao, việc củng cố “lá chắn” phòng bệnh là cấp thiết.
Tình hình sốt xuất huyết Dengue tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Đến sáng 4/9, số ca mắc đã tăng lên 59 ca.
Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng rất nhanh ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có những ca bệnh rất nặng. Đáng chú ý, tình hình mưa lũ, thời tiết thất thường như hiện nay sẽ là tác nhân khiến căn bệnh truyền nhiễm này phát triển.
Nhờ phối hợp đa chuyên khoa kịp thời, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa giành lại sự sống cho sản phụ trẻ khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng sốt xuất huyết Dengue trùng thời điểm chuyển dạ.
Hà Nội đang bước vào mùa cao điểm sốt xuất huyết với số ca mắc tiếp tục gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại tất cả các xã, phường, yêu cầu xử lý nhanh, không để dịch lan rộng.
Số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng cho thấy, đến đầu tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 2.812 ca sốt xuất huyết và 3.324 ca tay chân miệng, với 5 ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sốt xuất huyết đang gia tăng theo quy luật mùa mưa, dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong những tháng cuối năm, trong khi đó bệnh tay chân miệng cơ bản ổn định và Covid-19 chưa ghi nhận diễn biến bất thường.
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm do virus lây truyền qua muỗi vằn Aedes (muỗi vằn) khá nguy hiểm, hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Đáng lo ngại, căn bệnh này không còn là bệnh của riêng trẻ em mà ai cũng có thể mắc phải nếu không thực hiện các biện pháp dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Gần 18.000 ca mắc và 4 trường hợp tử vong được ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 5 tháng đầu năm. Trước diễn biến dịch đến sớm và nguy cơ biến chứng nặng ở nhiều nhóm tuổi, nhu cầu tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đang gia tăng.
Những cơn mưa đầu mùa vừa xuất hiện, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bước vào giai đoạn được ngành y tế xác định là thời điểm cảnh giác cao với sốt xuất huyết.
Số ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng gia tăng sớm hơn quy luật hằng năm. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm và không chủ quan trong theo dõi, điều trị.
Ngành côn trùng học đang đóng vai trò quan trọng trong y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa, nghiên cứu côn trùng học không chỉ giúp dự báo dịch bệnh, xác định vùng nguy cơ mà còn là nền tảng để xây dựng các chiến lược phòng, chống hiệu quả.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Y tế Thế giới chọn ngày 15/6 hằng năm là “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết”.
Hàng loạt bệnh truyền nhiễm đồng loạt gia tăng và diễn biến phức tạp, làm dấy lên nguy cơ “dịch chồng dịch”. Trước lo ngại bùng phát trong mùa mưa, nhu cầu tiêm vaccine trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nơi nhiều gia đình vượt hàng chục km để đưa con đi tiêm phòng.
Những lưu ý quan trọng dành cho bệnh nhân và người chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết cần lưu ý.
Thời gian gần đây, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng… đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh các yếu tố do thời tiết thì hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ và thực hiện chưa tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngành y tế đưa ra.
Nhiều căn bệnh truyền nhiễm đang tiếp tục gia tăng nhanh với số ca mắc khá cao như tay chân miệng, viêm màng não mô cầu, sốt xuất huyết, bệnh dại… Đáng chú ý là đã có không ít ca tử vong. Sự chủ quan trong điều trị bệnh là một trong những nguyên nhân khiến bệnh diễn biến nặng, khó kiểm soát.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tại An Giang các bệnh truyền nhiễm tăng so với cùng kỳ, đáng chú ý trong đó có ca tử vong liên quan bệnh tay chân miệng, bệnh dại, bệnh não mô cầu.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm, mưa thất thường và điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho muỗi phát triển, ngành y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
Xét nghiệm sốt xuất huyết để điều trị bệnh kịp thời, tránh nhầm lẫn với các loại sốt thông thường khiến bệnh trở nặng, được thực hiện đơn giản và không mất nhiều thời gian.
Sáng 8/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa ghi nhận 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Đây được xác định là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.
Từ đầu năm 2026 đến nay, một số dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm màng não mô cầu… tăng cao tại nhiều địa phương và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nếu không giám sát, phát hiện sớm ổ dịch và xử lý triệt để tại cộng đồng.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số; Bộ Y tế cảnh báo số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng cao; Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ dầu thô để sản xuất đến hết tháng 5; Các nước Trung Đông thúc đẩy đối thoại để hạ nhiệt xung đột tại Iran.