Tiểu cầu giảm còn 8g/l, nhưng nam bệnh nhân trẻ vẫn được các bác sĩ vẫn theo dõi về chỉ số Hematocrit – cô đặc máu và không truyền tiểu cầu. Sau một tuần theo dõi, điều trị sốt, bệnh nhân đã bình phục, tiểu cầu trở về bình thường.
Trong tháng 11, Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Các cấp cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, tránh nguy cơ phát sinh những ổ dịch mới.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều chăn ấm, nệm êm trong ngôi nhà của mình thì ngoài kia, vẫn còn nhiều người lặng lẽ vào ca. Với họ, công việc thầm lặng trong đêm không chỉ là mưu sinh, mà còn là lòng yêu nghề, cống hiến cho cộng đồng…
Những người mắc bệnh đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
Điều lo ngại nhất ở bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là tình trạng sốc, thường xảy ra ở giai đoạn 2 trong thời gian từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của sốt. Khoảng 6% bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng ở giai đoạn này.
Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội mưa nhiều khiến dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nguy cơ đỉnh dịch có thể xảy ra trong tháng 10, tháng 11, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại một số quận, huyện còn chưa tốt, cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn.
Hiện nay, các dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ và một số bệnh truyền nhiễm khác đang tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng thời gian tới.
Số bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nằm tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tăng nhanh trong thời gian gần đây, lên tới hàng trăm ca khám mỗi ngày. Trung bình, mỗi ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 15-20 ca nặng có dấu hiệu cảnh báo nhập viện.
Là lao động chính trong nhà, chỉ trong cơn sốt đầu tiên của sốt xuất huyết Dengue, anh Đ.V.B đã đổ gục, không thể gượng dậy. Sau 4 ngày sốt, đêm 16/9, tiểu cầu anh tụt xuống 5g/l, choáng mất máu, xuất huyết ngoài da, xuất huyết tiêu hóa. “Chưa bao giờ tôi rơi vào cảm giác choáng váng, vật vã như vậy”, anh B nói.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó, có 3 ca tử vong gồm: nam thanh niên 19 tuổi, ở quận Hà Đông; người phụ nữ 45 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm và cô gái 20 tuổi ở huyện Quốc Oai.
Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khoảng 50 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện bệnh viện đang điều trị 157 ca sốt xuất huyết, trong đó có 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, với hơn 2.000 ca/tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8/2023. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện.
Nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở huyện Quốc Oai) là trường hợp thứ 3 được ghi nhận tử vong liên quan đến sốt xuất huyết trong năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sốt xuất huyết năm nay đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng cao, gặp biến chứng nặng nề. Có trường hợp nhập viện chỉ thời gian ngắn đã có những diễn biến nguy kịch về sức khỏe, suy đa tạng.
Ngày 3/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhi tử vong vì sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ 3 tử vong vì sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tính từ đầu năm 2023 đến nay.
Trong 3 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết giảm ở miền nam, miền trung, riêng khu vực miền bắc tăng 125,2%, đặc biệt tại Hà Nội tăng 5,3 lần. Đến nay, dịch truyền Dextran dùng trong điều trị sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng đã có nguồn cung ứng đủ để ứng phó với dịch có nguy cơ bùng phát.
Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 350 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 19,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 19/8, toàn thành phố ghi nhận có 10.847 ca mắc.
Thời điểm giao mùa, nóng ẩm tạo môi trường lý tưởng cho các loại dịch bệnh có điều kiện phát triển, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân. Ngành y tế tỉnh Thái Bình đang theo dõi chặt chẽ mầm bệnh, có phương án xử lý kịp thời.