Viện Robert Koch (RKI) của Đức ngày 12/11 xác nhận vừa phát hiện một chủng virus bại liệt hoang dã (wild poliovirus type 1-WPV1) trong mẫu nước thải tại nước này. Đây là phát hiện đầu tiên sau hơn 30 năm, kể từ khi ca nhiễm cuối cùng được ghi nhận năm 1990.
Thời tiết giao mùa, độ ẩm tăng cao đang khiến các bệnh lý hô hấp bùng phát mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, nhiều trường hợp phải nhập viện trong tình trạng bệnh nặng do chủ quan, tự điều trị tại nhà, điều này cho thấy sự cần thiết phải chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hô hấp đúng cách.
Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy, bệnh nhân hậu Covid-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.
Ngày 10/6, các nhà khoa học tại Đại học Hebrew tại Jerusalem, Israel vừa công bố phát hiện mới cho thấy một loại protein của virus SARS-CoV-2 - tác nhân gây bệnh Covid-19 có thể khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn, dẫn đến việc tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể.
Bộ Y tế Ấn Độ thông báo 2 trường hợp mới nhiễm virus Human Metapneumovirus (HMPV), được phát hiện ở các thành phố Chennai và Salem thuộc bang Tamil Nadu.
Ngày 4/1, Bộ Y tế Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp của Nhóm giám sát hỗn hợp (JMG) để đánh giá tình trạng gia tăng các trường hợp mắc bệnh do nhiễm metapneumovirus ở người (HMPV) gây viêm đường hô hấp tại nước láng giềng Trung Quốc trong vài tuần qua.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Ngành Y tế tỉnhĐắk Lắk đã và đang tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh viêm não Nhật Bản, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
"Bệnh X" là cụm từ các nhà khoa học dùng để chỉ một mầm bệnh chưa biết, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và gây ra dịch bệnh nghiêm trọng trên thế giới.
Bộ Y tế cho biết, số người mắc bệnh đau mắt đỏ đang tăng cao tại nhiều địa phương như: Hà Nội, Ðà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... Tuy là bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây lan… nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Thời gian qua, nhiều người bệnh chủ quan, không điều trị đúng cách nên bệnh kéo dài, thậm chí gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực.
Theo thống kê trong tuần 37 cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Tích luỹ từ đầu năm cả nước ghi nhận 86.078 ca mắc, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 75,4%, số tử vong tăng 18%.
Ngày 14/9, thông tin từ Trung tâm Mắt- Nội thuộc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát bệnh đau mắt đỏ tại 2 huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch cho thấy, hàng nghìn trẻ bị mắc bệnh có khả năng cao là do virus gây ra.
Đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, đáng lo ngại nhất là nguyên nhân do virus vì có thể lây lan trong cộng đồng. Ngày 6/9, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, HCDC phối hợp Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU) khẩn trương nghiên cứu tìm chính xác tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 23/2, Cơ quan điều phối phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc tổ chức họp báo công bố công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nước này cơ bản kết thúc.
Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, song thế giới có thể chấm dứt căn bệnh này nếu hành động quyết liệt, đồng bộ và cẩn trọng.
Trong cuộc họp báo ngày 17/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan phức tạp trên thế giới, với hơn 35.000 ca mắc ở 92 quốc gia, vùng lãnh thổ và 12 trường hợp tử vong. Riêng tuần qua, gần 7.500 trường hợp được xác nhận, tăng 20% so con số một tuần trước đó.
Ngày 29/7, Bộ Y tế Brazil thông báo, nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là 1 nam giới 41 tuổi, đang bị ung thư và suy giảm hệ miễn dịch.
Nhóm chuyên gia thuộc Hội đồng nghiên cứu y khoa Ấn Độ - Viện virus quốc gia (ICMR-NIV) đã phát hiện ra rằng, chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này khác với chủng virus gây ra tình trạng “siêu lây nhiễm” ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu.
Đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều so với hầu hết các đại dịch do virus gây ra trong thế kỷ 20 và 21, với số ca tử vong trên toàn cầu đến nay đã vượt ngưỡng 5 triệu ca (theo số liệu của trang thống kê worldometers.info).
Chiều 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.570 ca mắc mới, nâng tổng số ca được phát hiện trên cả nước lên 5.357 ca. Trong ngày, có thêm 528 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Sáng 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.787 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ghi nhận trong nước kể từ ngày 27/4 đến nay là 61.940 ca. TP Hồ Chí Minh tiếp tục đứng đầu với 1.739 ca được phát hiện trong 12 giờ qua.
GS, TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết, các protein S của virus SARS-CoV-2 gắn với thụ thể ACE-2 mà thụ thể này có mặt ở nhiều loại tế bào như: phế nang, thận, ruột, tế bào gan và cả tương bào nên virus có thể gây tổn thương cho toàn cơ thể.
Trong số 98 ca mới ghi nhận tại Việt Nam vào trưa nay, Bắc Giang tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất tới 64 ca. TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 26 ca nâng tổng số ca từ sáng đến giờ tại địa phương này lên 51 ca. Số ca tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh trong hai ngày gần đây.
GS, TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đột biến virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Việt Nam cần phải theo dõi và nghiên cứu thêm.
GS, TS Phan Trọng Lân – Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho biết, thế giới đã phát hiện khoảng hơn 28 nghìn đột biến trên gien của virus SARS-CoV-2, trong đó có một số đột biến làm tăng khả năng lây nhiễm, giúp virus có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch hay làm tăng khả năng xâm nhập vào các tế bào biểu mô đường hô hấp. Hiện Việt Nam ghi nhận ba biến thể đáng quan ngại.
Kết quả giải trình tự gien mới nhất ngày 7-5 của hai ca tại Hà Nội và hai ca tại Hải Dương cho thấy đều mang biến chủng virus mới, tốc độ lây nhiễm nhanh hơn.
Sáng 29-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam tạm thời không có ca nhiễm Covid-19 mới. Hiện nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 2.865 ca mắc, trong đó có 2.516 ca đã được điều trị khỏi.
Các trường hợp nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam trong thời gian qua đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giải trình tự gien để phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.