Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) năm 2023, cả nước ghi nhận gần 181.000 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng, trong đó có 31 trường hợp tử vong. So với năm trước đó, số ca mắc tăng gấp 2,7 lần, số ca tử vong tăng 28 trường hợp. Với bệnh sốt xuất huyết, cả nước ghi nhận hơn 172.000 trường hợp mắc và 43 ca tử vong; ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022...
Chiều 18/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng có công văn khẩn gửi Bệnh viện Đà Nẵng, trung tâm y tế các quận, huyện thực hiện các biện pháp xử lý với trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.
Ngày 12/10, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc đậu mùa khỉ trên địa bàn phường Long Bình Tân. Như vậy, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận trường hợp thứ 2 mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Ngày 11/10, Sở Y tế Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận người đàn ông 42 tuổi, ở khu phố Tân Xuân, thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, Long An) dương tính đậu mùa khỉ.
Từ đầu năm 2023 đến ngày 7/10, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 13 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, riêng trong ngày 6/10 ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh. Người dân lo ngại về khả năng mầm bệnh đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đậu mùa khỉ không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch.
Bệnh đậu mùa khỉ mới xuất hiện tại Việt Nam, do đó, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nhấn mạnh, Việt Nam cần ngăn chặn để bệnh không phát tán rộng là điều tốt nhất.
Ngày 6/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 5/10, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện thêm ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai, sau ca bệnh đầu tiên được xác định vào ngày 25/9.
Ngày 3/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được kết quả giải mã gene của trường hợp mắc bệnh Mpox nội địa đầu tiên được phát hiện tại thành phố từ Đơn vị nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi của Bệnh nhiệt đới và Đơn vị nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford.
Ngày 1/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, người bệnh đã được cách ly và điều trị, sức khỏe ổn định.
Sau khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế các địa phương tập trung giải pháp kiểm soát ổ dịch, không để bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong tại cộng đồng.
Chiều 26/9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nam bệnh nhân 25 tuổi, ngụ Đồng Nai đến khám tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh và được phát hiện mắc bệnh Mpox (đậu mùa khỉ). Hiện nay, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 25/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh là chị N.K.L (sinh năm 2001), tạm trú tại khu phố Cổng Xanh, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Chiều 12/9, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) - Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt chương trình truyền hình "Alo Doctor", bản tin chuyên biệt về y tế.
Tất cả 48 trường hợp được xác nhận mắc đậu mùa khỉ ở Thái Lan vào tháng 6 đều là nam giới, gồm 41 người Thái Lan và bảy người nước ngoài, trong đó, có 22 người bị nhiễm HIV.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Kế hoạch nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất, nhập khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng xuất nhập, khẩu ổn định, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm có lợi thế của thành phố. Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 4,4% đến 5%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt từ 5,1% đến 5,5%/năm.
Bộ Y tế Mỹ tin rằng với số lượng ca bệnh đậu mùa khỉ thấp như hiện nay, sẽ không cần gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi thời hạn áp đặt tình trạng này kết thúc vào ngày 31/1/2023.
Trong hợp đồng ký với Cơ quan Phòng ngừa và Ứng phó khẩn cấp y tế châu Âu, Công ty Bavarian Nordic đặt kế hoạch bắt đầu tiến hành các đợt giao vaccine đầu tiên vào quý II/2023.
Sáng 5/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp nghi mắc bệnh đậu khỉ ở Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Ngày 3/11, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế gửi Công văn số 1223/DP-DT đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh.
Sáng 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp người dân có biểu hiện mụn đỏ ở người, nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi đi du lịch Nam Phi trở về.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Đoàn công tác số 2 do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, giám sát cũng như sẵn sàng ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ tại địa bàn Hà Nội.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đến hết ngày 23/10, tại tỉnh Đắk Nông ghi nhận 74.275 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, số cán bộ y tế mắc Covid-19 là 856 trường hợp, có 49 trường hợp tử vong; năm 2021 ghi nhận 5.209 ca, có 13 trường hợp tử vong; 10 tháng đầu năm 2022 ghi nhận 69.066 ca, có 36 trường hợp tử vong.