#Luật Thủ đô (sửa đổi)

28 kết quả

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Pháp luật

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ

Theo các đại biểu, với mỗi cơ chế vượt trội, có tăng cường phân quyền cho chính quyền Thủ đô cần phải kèm với nâng cấp thiết chế thực hiện quyền lực và cơ chế kiểm soát tương xứng để tránh những rủi ro tiềm ẩn, từ đó tạo không gian phát triển mới để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; Thành viên Tổ soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: ND)
Pháp luật

Luật Thủ đô (sửa đổi): “Mở” tối đa không gian tự chủ, “khóa” chặt trách nhiệm để tạo đột phá

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thiết kế cơ chế phân quyền sâu rộng, thí điểm cả những chính sách chưa có tiền lệ song gắn chặt với trách nhiệm giải trình và cơ chế giám sát. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo không gian thể chế đủ rộng để Thủ đô Hà Nội có đủ thẩm quyền và công cụ thực hiện sứ mệnh dẫn dắt trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4 hồi tháng 8/2023. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV diễn ra từ ngày 26 đến 28/3 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, cho ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó có dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Tạo khung khổ thể chế rất quan trọng để Thủ đô phát triển

Chiều 5/3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc giữa Đảng Đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi làm việc.
Chuyên trang Hà Nội

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 25/1, các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Sông Hồng được định hướng trở thành trục không gian kết nối văn hóa, nghệ thuật sáng tạo; không gian kinh doanh, thương mại, sản xuất, công nghệ hiện đại và kết nối hạ tầng, biểu tượng cho sự phát triển mới của Hà Nội. (Ảnh: VIẾT CHUNG)
Tin chung

Bài 2: Cơ hội để tăng trưởng nhanh, bền vững

Với việc tích hợp nhiều quy hoạch, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự báo các kịch bản tăng trưởng, các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, gắn với nhu cầu về đất đai, nguồn lực để xác lập các giải pháp quy hoạch, khắc phục các bất cập, tạo cơ hội Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.
Trục giao thông Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Duy Linh.
Chính trị

Quyết tâm tạo sức bật mới cho Thủ đô

69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Đảng, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm, tạo sức bật mới cho con đường phát triển.