Bộ đội biên phòng Quảng Bình tham gia trồng cây phi-lao chắn gió ven biển, tháng 2/2024. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Góp một cây để có rừng

"Góp một cây để có rừng" là chương trình trồng rừng từ nguồn lực xã hội hóa mà đơn vị tổ chức và những người yêu thiên nhiên muốn lan tỏa rộng rãi sự chung tay, góp sức của cộng đồng thông qua việc trồng và giữ rừng bền vững. Cùng với trồng rừng, chương trình còn hướng tới triển khai ứng dụng, giải pháp công nghệ thông tin trong việc chăm sóc, theo dõi và quản lý rừng để phát triển bền vững ở khu vực đầu nguồn các con sông.
Hiện trạng xói mòn tại khu vực Vũng Bọt, nơi sông Cu Ðê được hợp lưu.

Chung tay trồng rừng vì sứ mệnh của dòng sông

Phát triển rừng bền vững lưu vực đầu nguồn với chủ thể là các chủ rừng đang là vấn đề sống còn trong quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Cu Ðê thuộc địa giới hành chính thành phố Ðà Nẵng. Ðể thúc đẩy và tạo điều kiện cho người dân tiếp tục chung tay hành động, thành phố cần có thêm những biện pháp mạnh mẽ hơn.
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum hướng dẫn người dân chăm sóc cây rừng.

Chuyển biến tích cực trong phủ xanh đất trống ở Kon Tum

Tỉnh Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên hơn 967 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng là gần 610 nghìn ha, độ che phủ rừng đạt hơn 63%. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp và nhân dân cho nên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.
Người dân huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chuyển từ trồng rừng nguyên liệu thông thường sang trồng rừng gỗ lớn.

Quảng Bình chú trọng trồng rừng gỗ lớn

So với các địa phương khác ở miền trung, tỉnh Quảng Bình triển khai trồng rừng gỗ lớn khá chậm và người dân còn e ngại do lo sợ thiệt hại do thiên tai. Để tăng giá trị kinh tế cho rừng trồng và hướng tới phát triển bền vững, Quảng Bình hỗ trợ người dân chuyển đổi diện tích phù hợp sang trồng rừng gỗ lớn với diện tích ngày càng tăng. Hướng đi triển vọng này hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho người dân.
Mô hình trồng hồng không hạt của anh Vi Hoàng Sơn, thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn là một điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Khơi dậy phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi

NDO - Với phương châm khơi dậy ý chí tự lực gắn với cách thức hỗ trợ, hướng dẫn hiệu quả và “nông dân dạy nông dân làm giàu”, thời gian qua, tỉnh miền núi Bắc Kạn đã có những tiến bộ trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Những mô hình hay, liên kết bền vững đã giúp tỷ lệ thoát nghèo, từng bước nhân rộng ra ở vùng sâu, vùng xa.
Một công trình tự ý xây dựng lấn chiếm trên diện tích đất lâm nghiệp.

Khắc phục bất cập do chồng lấn đất rừng với đất ở

27 năm qua, hàng trăm hộ dân xã Ngọc Thanh (thành phố Phúc Yên) không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao đất rừng chồng lấn lên diện tích đất ở của người dân cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - sau đây gọi là Trung tâm).
Trung tá Nguyễn Minh Việt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hóa Sơn trao đổi với bà con về kế hoạch trồng rừng gỗ lớn.

Điểm tựa của bản làng

Những năm qua, hình ảnh người đảng viên, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn gắn bó với đồng bào Rục, Khùa, Mày ở các xã biên giới của huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) đã trở nên quen thuộc. Họ trở thành "điểm tựa" vững chắc giúp cho bản làng đi tới trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no.
Tặng quà cho các hộ gia đình khu vực biên giới biển có hoàn cảnh khó khăn

Sóc Trăng phát động trồng rừng phòng hộ ven biển

Sáng 13/5, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng phối hợp Thị Đoàn Vĩnh Châu, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.
Cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn kiểm tra vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại các hộ dân ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng.

Những người ươm mầm cho rừng xanh

Những năm gần đây, nghề ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tạo việc làm và thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Các vườn ươm của địa phương không những đáp ứng đủ nhu cầu trồng rừng trong tỉnh mà còn xuất bán đi các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình… với số lượng lớn.
Đà Nẵng xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn

Đà Nẵng xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn

Trồng rừng gỗ lớn khu vực đầu nguồn là chủ trương cấp thiết đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng, nhận thức rõ được tầm quan trọng của trồng rừng đối với môi trường, các hộ dân tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang đã bàn bạc thống nhất phủ xanh trên 18ha rừng để thực hiện chủ trương trồng rừng gỗ lớn. Dù mới triển khai nhưng bước đầu ghi nhận cho thấy mô hình liên kết này đã có những hiệu quả nhất định.