Trận sạt lở kinh hoàng ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng không chỉ cuốn đi đất đá và sinh mạng, mà còn để lại những khoảng trống đau đớn trong lòng người ở lại.
Ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ nhận con nuôi đồn biên phòng đối với hai trẻ mồ côi trong vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Ngày 11/11, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Long Vi Na (Agrilong) và Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 13 trên địa bàn phường Sông Cầu.
Chiều 31/10, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho trẻ em và trẻ mồ côi trên địa bàn.
Giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, khi con người mải miết mưu sinh, vẫn còn đó những tấm lòng lặng lẽ ươm mầm thiện lành, nâng đỡ những phận đời kém may mắn. Ở xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), chương trình “Mẹ đỡ đầu - Chắp cánh yêu thương, nâng bước tương lai” đang viết tiếp những câu chuyện ấm áp về tình người.
Sáng 19/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương - Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường”.
Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, những năm qua, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng, triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận, quan tâm sâu sát, kịp thời đến đời sống nhân dân vùng biên giới.
Ngày 30/9, Đoàn công tác Báo Nhân Dân và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã thăm và tặng quà cháu gái mồ côi cả cha và mẹ trong đợt hoàn lưu bão số 3 tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cùng lãnh đạo các ngành, địa phương đến thăm, động viên và tặng quà cho các em thiếu nhi tại các Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật trong tỉnh nhân dịp Tết Trung thu.
Chiều 6/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cụ thể về tình hình tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho 86 trẻ (trong đó 1 trẻ là con ruột của bảo mẫu) chuyển từ Mái ấm Hoa Hồng về Trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và Làng thiếu niên Thủ Đức.
Chúng ta vẫn thường nói, không gì hạnh phúc hơn khi tổ ấm của trẻ có cả cha và mẹ. Song, trong cuộc sống không phải đứa trẻ nào cũng có được sự may mắn. Những nguyên nhân khác nhau, đã khiến cho không ít trẻ em phải chứng kiến và chịu đựng những nỗi đau to lớn. Nhiều em đã rơi vào cảnh mồ côi cha, mẹ, thậm chí không còn cả cha và mẹ khi còn rất nhỏ.
Tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 2.370 trẻ mồ côi, trong đó có 405 em mồ côi cả cha và mẹ, 1.965 em mồ côi cha hoặc mẹ. Thực tế cho thấy, quan tâm, chăm lo trẻ mồ côi không chỉ là trách nhiệm của những người làm công tác xã hội mà còn có sự chung tay của cả cộng đồng ở Đồng Tháp…
Sau 6 lần tổ chức, Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" ngày càng khẳng định rõ vai trò nguồn động viên lớn lao đối với những cá nhân kém may mắn trong cuộc sống, lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân văn, ý nghĩa về tinh thần, ý chí và nghị lực.
Sáng 11/4, tại Hà Nội, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI và Chương trình Một trái tim - Một thế giới lần thứ 19. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6, giới thiệu Chương trình "Một trái tim - Một thế giới" lần thứ 19.
Từ sáng, những chuyến xe xuất phát từ các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) chở 59 em nhỏ cùng thầy, cô giáo về thành phố Đà Nẵng. Ở đây các cô chú, anh chị trong Ban Tổ chức Chương trình “Bạn nhỏ vùng cao xuống phố” đã sẵn sàng chào đón. Ba ngày ở phố sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, là động lực để các em nỗ lực hơn trong học tập.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1591/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 (Chương trình).
Đến nay, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10/2021 với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi do Covid-19. Trong đó, chú trọng vận động, kết nối phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hằng ngày với tinh thần tự nguyện.
Ngày 24/8, các đơn vị: European Wellness Việt Nam (Thành viên Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện đến từ châu Âu); Bệnh viện Nhi đồng 2; Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức Ngày hội thăm khám sức khỏe tổng quát cho hơn 100 em nhỏ mồ côi cha, mẹ trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông qua Ngày hội “Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và chương trình gặp mặt, biểu dương các “Mẹ đỡ đầu” tiêu biểu về nhận đỡ đầu, chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk mong muốn tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên phụ nữ, mẹ đỡ đầu, trẻ mồ côi, người thân của trẻ mồ côi giao lưu, học hỏi, chia sẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong chăm sóc trẻ mồ côi và xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc.
Gần 2 năm qua, chị em hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã trực tiếp hỗ trợ và vận động nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia một hoạt động mang nhiều ý nghĩa xã hội đáng trân trọng, đó là Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng, Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, triển khai đến từng đơn vị, địa phương, gắn liền thực hiện Đề án 938 về “tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội”.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngày 28/6, đoàn công tác gồm đại diện các tổ chức quần chúng, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, Trường sĩ quan Lục quân 2 đã đến thăm và tặng quà cho trẻ mồ côi tại cơ sở Bảo trợ xã hội cô nhi Thiên Bình (Biên Hòa, Đồng Nai).
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, với gần 20 nghìn trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ, đỡ đầu, là “cầu nối” để các mẹ đỡ đầu gặp gỡ và trở thành những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm cho trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước.
Chị T.N.H. (51 tuổi, Sóc Trăng) bần thần người khi hay tin mình bị ung thư vú. Nhưng tương lai phía trước còn rất nhiều trẻ mồ côi đang chờ bàn tay chăm sóc của chị, bởi vậy, chị không cho phép mình được gục ngã.
Ngày 28/5, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Họp mặt sinh viên đang nhận học bổng toàn phần và trẻ mồ côi đang nhận bảo trợ học tập của Hội Nông dân thành phố năm 2023”.
Sáng 16/5, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Kiệt cho biết, tâm trạng em Nguyễn Ngọc Nguyên đang dần ổn định.
Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra đêm 9/5 tại một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi ở thành phố Lodz, Ba Lan.
Sáng 1/4, Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý Bắc Ninh, Công ty TNHH Hương Việt Sinh đã trao tặng 41 phần quà bao gồm sữa, bánh kẹo, tiền mặt trị giá gần 70 triệu đồng cho 41 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn.