#người khuyết tật

162 kết quả

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi Hội thảo "Tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro của công nghệ số đối với các nhóm dân cư trong xã hội".
Xã hội

Giảm thiểu nguy cơ bất bình đẳng số đối với các nhóm dân cư trong xã hội

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) tổ chức Hội thảo “Tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro của công nghệ số đối với các nhóm dân cư trong xã hội”.

Đội HSB giành Quán quân chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025”. (Ảnh: VTV)
Giáo dục

Dự án vì người khuyết tật giành chiến thắng chung kết “Sinh viên thế hệ mới 2025”

Sau đêm chung kết “nghẹt thở” phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3, chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025” đã chính thức tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch: đội Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB) với dự án xuất sắc có tính thực tiễn cao.

Đại diện Ban tổ chức cùng các vận động viên khuyết tật tại buổi gặp mặt báo chí.
Thể thao

Ra mắt chuỗi giải Pickleball dành cho người khuyết tật

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chuỗi giải ParaNatuh Pickleball với chủ đề “Thể thao hòa nhập”. Đây là hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần Paralympic, khẳng định nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật thông qua thể thao.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Chính trị

Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 444-TB/VPTW ngày 5/12/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)
Tin chung

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng quà cho người khuyết tật tại lễ kỷ niệm.
Y tế

Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình chào mừng Ngày quốc tế về người khuyết tật (3/12) và Diễn đàn lắng nghe tiếng nói của người khuyết tật với chủ đề “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng”.

Dự án “Tự tin lập nghiệp” hướng tới hỗ trợ 2.000 thanh niên độ tuổi từ 18-35 có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Xuân)
Xã hội

Khởi động dự án “Tự tin lập nghiệp”

Dự án “Tự tin lập nghiệp” hướng tới hỗ trợ 2.000 thanh niên độ tuổi từ 18-35 có hoàn cảnh khó khăn (trong đó 5% là người khuyết tật và 70% là nữ) được học nghề ngắn hạn và kỹ năng cần thiết để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Các học viên tích cực làm việc nhóm tại chương trình tập huấn (Ảnh CTV)
Tin chung

Thêm cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

Mới đây, 25 cá nhân từ nhiều đơn vị, tổ chức đã hoàn thành khóa tập huấn đặc biệt do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật phối hợp Chương trình Aus4Skills tổ chức. Các nhóm đã xây dựng và triển khai bốn dự án nhằm tăng cơ hội hòa nhập và phát triển công bằng cho người khuyết tật.

Ghi nhận sáng 22/9, nhà thầu quản lý đã sửa chữa một số hư hỏng trên tuyến vỉa hè đường Bạch Đằng.
Tin chung

Đà Nẵng khắc phục hư hỏng sau phản ánh vỉa hè Bạch Đằng xuống cấp

Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài “Đà Nẵng: Vỉa hè đường Bạch Đằng xuống cấp, "mòn mỏi" chờ cải tạo”, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý, bảo trì khẩn trương khắc phục các hư hỏng cục bộ trên vỉa hè ven sông Hàn đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

“Tôi giỏi” - Từ bàn tay khuyết tật đến tình yêu Tổ quốc vẹn tròn
Tin tức

“Tôi giỏi” - Từ bàn tay khuyết tật đến tình yêu Tổ quốc vẹn tròn

Hòa trong không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ở xưởng nhỏ mang tên “Bệnh viện đồ da” cũng có những sản phẩm thủ công gắn hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được tạo ra bởi bàn tay của những người khuyết tật.

Một show diễn thời trang ấn tượng của người khuyết tật.
Văn hóa

Hướng đi mới cho ngành công nghiệp sáng tạo

Trong xu thế chung đề cao hòa nhập và bình đẳng xã hội, thời trang dành cho người khuyết tật trở thành hướng đi mới trong ngành công nghiệp sáng tạo, mang lại cơ hội được thể hiện, được làm việc cho hàng triệu người yếu thế. Không chỉ là những thiết kế mang tính hỗ trợ, lĩnh vực này có tiềm năng về cả giá trị kinh tế và văn hóa.

Những "vòng xe không mỏi" của chị Nguyễn Thị Kim Oanh đã truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực sống cho nhiều người khuyết tật. (Ảnh: BTC)
Văn hóa

"Chiến binh" ngồi xe lăn truyền cảm hứng

Theo dõi chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Vòng xe không mỏi” lên sóng vào 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 2/8 trên kênh VTV1, công chúng sẽ được đến với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, Thái Nguyên), một vận động viên thể thao người khuyết tật đã truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.

Chị Nga trao đổi với người đồng hành về ý tưởng thiết kế xe ba bánh cho người khuyết tật.
Tin chung

Người mang đôi chân thứ 2 kết nối bước đi cho người khuyết tật

Bị bệnh bẩm sinh, sức khỏe yếu, chân tay teo và co quắp, không đi lại được, nhưng với nghị lực của bản thân, sự chăm sóc của gia đình, chị Lâm Thị Nga đã nỗ lực vươn lên tự học chữ, tự học nghề, tự lo cho cuộc sống của mình và truyền cảm hứng, tạo việc làm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình.