Để kịp thời ngăn chặn dịch sởi lây lan và giảm số trường hợp tử vong do bệnh sởi, ngành y tế các địa phương đang nỗ lực triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch sởi cho các nhóm trẻ trong độ tuổi. Đến hết ngày 31/3, các địa phương phải hoàn thành chiến dịch với tỷ lệ hơn 95% số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi.
Ngành y tế Hà Nội cần nâng cao miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm vaccine phòng bệnh sởi một cách đầy đủ, đúng đối tượng, quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, đặc biệt là ở những địa bàn di biến động dân cư, khó tiếp cận, chủ động phát hiện vùng lõm, tiến hành tiêm vét, tiêm bổ sung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Ngày 28/3, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 28/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại tỉnh Nghệ An để hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi.
Ngày 27/3, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo 22 phường, xã thuộc quận 1, 4 và huyện Củ Chi đã đủ điều kiện để công bố hết dịch sởi. Sở đã trình báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định chính thức về việc này.
Tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội với số ca mắc tăng mạnh. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 182 trường hợp mắc sởi (tăng 51 ca so với tuần trước đó), trong đó có một ca tử vong là một bé gái 4 tuổi tại quận Nam Từ Liêm, có tiền sử không tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi. Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố ghi nhận 1.058 trường hợp mắc sởi tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã.
Từ cuối năm 2024, Bộ Y tế cho phép mở rộng độ tuổi tiêm ngừa sởi từ 6 tháng để tăng miễn dịch cộng đồng, tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đang có tốc độ tiêm vaccine chậm. Cùng với tình trạng "anti vaccine" sởi, không ít trường hợp nhập viện với bệnh cảnh nặng nề. Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhi 44 tháng tuổi tử vong do chưa tiêm vaccine phòng bệnh sởi.
Thực hiện Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 15/3 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng chống bệnh sởi, Bộ Y tế cho biết hoàn toàn bảo đảm bố trí đủ số lượng vắc-xin trên cơ sở đề xuất theo nhu cầu của từng địa phương.
Ngày 18/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra tuyên bố chung đánh giá cao những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt mà Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai để ứng phó với đợt bùng phát bệnh sởi hiện nay.
Trước tình hình các ca mắc, nghi mắc sởi tại Quảng Nam còn diễn biến khó lường, hai ca tử vong nghi sởi đều tại nhà và tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi còn chậm, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố ( CDC) Hà Nội cho biết, số ca mắc sởi trong tuần qua gia tăng rất nhanh, toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sởi mới.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức ngay chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn ngay sau khi vaccine được cung ứng, không để muộn quá một tháng kể từ khi nhận được vaccine theo kế hoạch và báo cáo kết quả theo quy định.
Cũng như nhiều nước trên thế giới, nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao. Chính vì vậy, tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao, rất cao, những nơi hiện có chùm ca bệnh sởi cần triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin để phòng bệnh.
Ngành y tế nhận định, trong năm 2025, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta là rất lớn. Vì vậy, các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng, dự báo, giám sát và phát hiện dịch bệnh sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng.
Mặc dù cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình dịch bệnh tại nước ta vẫn có những diễn biến phức tạp khi một số dịch vẫn có nguy cơ và tỷ lệ mắc tăng cao như: sởi, ho gà, bạch hầu… Điều đó đòi hỏi ngành y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng và các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch.
Nigeria hôm qua bắt đầu tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ (mpox) cho các nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch yếu tại các bệnh viện ở thủ đô Abuja, hơn một tháng sau khi chương trình bị trì hoãn.
Thời gian qua, mặc dù cả hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt phòng chống bệnh sởi nhưng số ca bị mắc sởi vẫn đang ở mức khá cao. Theo thống kê của ngành y tế, trong tuần thứ 45 của năm 2024, tổng số ca mắc sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh là 167 ca, tăng 29% so với trung bình bốn tuần trước liền kề. Trong đó, có 99 ca điều trị nội trú (tăng 7,6%) và 68 ca điều trị ngoại trú (tăng 81%).
Hà Nội chính thức triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi trên địa bàn từ ngày 14/10. Để bảo đảm an toàn, hiệu quả và chất lượng cho chiến dịch, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập ba đoàn kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng tại các quận, huyện, thị xã.
Ngày 15/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đã khởi động chiến dịch cung cấp vaccine dạng uống ngừa bại liệt tại cho hàng chục nghìn trẻ em tại Dải Gaza, bất chấp các cuộc không kích của Israel vào khu vực này chỉ vài giờ trước đó.
Ngành y tế Hà Nội yêu cầu các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn y tế về điều tra đối tượng, cung ứng và bảo quản vaccine, tổ chức buổi tiêm chủng, giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm chủng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của vaccine và tiêm chủng vaccine, mục tiêu của chiến dịch để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân.
Vaccine sốt xuất huyết được chứng minh có hiệu lực bảo vệ cao, hiệu lực chống nhiễm với cả 4 tuýp huyết thanh sốt xuất huyết lên đến 80,2% tại thời điểm 12 tháng sau tiêm liều thứ hai. Vaccine cũng có hiệu lực cao trong việc chống nhập viện do sốt xuất huyết, với tỷ lệ giảm lên đến 90,4% sau 18 tháng tiêm liều thứ hai.
Ngành y tế Hà Nội nhận định, hiện đã bắt đầu giai đoạn cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết hằng năm tại Hà Nội (từ tháng 9 đến tháng 11) với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, kết hợp mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi phát sinh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, kết quả giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trên địa bàn thành phố thời gian tới.
Sau khi chính thức công bố dịch sởi trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các ban, ngành, đoàn thể liên quan đã tập trung thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong việc tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng để đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng bệnh sởi. Ba tuần gần đây, số ca mắc sởi có dấu hiệu chững lại, cho thấy hiệu quả sau khi thành phố triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin từ ngày 31/8 đến nay.
Ngày 20/9, những mũi tiêm vaccine sốt xuất huyết đã chính thức được tiêm cho trẻ em Việt Nam. Vaccine do Hãng dược phẩm Takeda, Nhật Bản nghiên cứu và phát triển trong gần 45 năm, đã được triển khai tiêm rộng rãi tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.
Dịch bệnh đậu mùa khỉ (mpox) tại châu Phi vẫn chưa thể trong tầm kiểm soát, khi số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu lục này, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC).
WHO xác nhận đợt đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp ở các khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam Dải Gaza đã kết thúc vào ngày 12/9 với 560.000 trẻ em dưới 10 tuổi được tiêm phòng.