ND - Trong một công ty, đơn vị, xí nghiệp nếu ai có công, được thưởng, ai sai phạm, bị phạt một cách công minh sẽ tạo ra không khí làm việc hào hứng, tin cậy, hướng tới những mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực.
Nếu rơi vào tình trạng bình quân chủ nghĩa, người làm giỏi cũng như người làm kém đều hưởng thụ như nhau thì những người có cường độ lao động nhiều hơn, chất lượng công việc tốt hơn sẽ trở nên chán nản và mất động lực phấn đấu vươn lên. Nói rộng ra, ở lĩnh vực nào trong xã hội cũng vậy, thưởng bao giờ cũng phải đi cùng với phạt, đặc biệt những sai phạm có ảnh hưởng cộng đồng, đời sống xã hội phải xử phạt nghiêm minh.
Nhiều người đến các thành phố của các nước phát triển đều ca ngợi là trật tự và sạch sẽ, tìm hiểu nguyên nhân mới thấy mọi vi phạm nhỏ đều bị xử phạt nặng, thí dụ như hút thuốc lá ở nơi công cộng, xả rác, đi vệ sinh không đúng chỗ... đều bị phạt tiền. Ở nước ta, vừa qua, nếu không phạt nặng những người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chắc chắn sẽ không đạt được kết quả như bây giờ.
Trong lúc có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn xuất sắc, có ý thức cộng đồng đóng góp cho sự phát triển của đất nước thì cũng có không ít những doanh nghiệp, cá nhân làm ăn gian dối, đầu cơ tăng giá, làm giàu một cách bất chính. Họ đã tạo ra những giá ảo của đất đến nỗi đắt vào loại nhất, nhì thế giới, tăng giá thuốc chữa bệnh một cách vô tội vạ, nhiều mặt hàng thiết yếu của đời sống nhân dân cũng tăng giá theo kiểu "tát nước theo mưa". Ðặc biệt nghiêm trọng, họ đã tạo ra "cơn sốt giá gạo" vừa qua bằng cách tung tin thất thiệt, thu gom lúa, gạo để đầu cơ trục lợi.
Tất cả những hành vi đó đều gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước. Bên cạnh việc tôn vinh, đánh giá cao những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, thì những doanh nghiệp, cá nhân có những thủ đoạn kinh doanh phi đạo đức, phi văn hóa, kiếm lợi bằng mọi giá cần phải xử phạt thật nặng. Việc tuyên truyền, kêu gọi lương tâm nghề nghiệp, ý thức cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh là rất cần thiết, nhưng chưa đủ, mà còn cần tăng cường công tác quản lý và phải có những chế tài đủ mạnh, xử phạt thật nghiêm minh đối với những kẻ làm ăn gian dối, đầu cơ tăng giá. Nếu không sẽ không thể ngăn chặn một cách triệt để những hành vi sai phạm, nguy cơ tiềm ẩn vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Tôn vinh và xử phạt kết hợp chặt chẽ với nhau, góp phần thiết thực tạo nên không khí thi đua yêu nước trong sản xuất, kinh doanh.
Thưởng, phạt công minh chính là góp phần thực hiện công bằng xã hội, giải tỏa những bức xúc về sự bất công. Từ đó đem đến cho mỗi chúng ta động lực phấn đấu với tinh thần phấn chấn và niềm tin trong lao động, làm việc và học tập.