Thương mại hóa và mê tín dị đoan trong lễ hội

Ông Nguyễn Cảnh (Hà Tây): Trong 20 năm đổi mới, đất nước ta không ngừng thay da đổi thịt. Đời sống nhân dân ngày càng sung túc, góp phần làm cho các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội ngày càng sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, không ít người lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, quy chế dân chủ của Đảng và Nhà nước thương mại hóa lễ hội dưới mọi hình thức tinh vi, làm giàu bất chính. Tại không ít lễ hội, đã xuất hiện các tệ nạn mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, buôn lậu. Có nơi bày ra các hòm công đức để lợi dụng, trá hình tống tiền khách.

Ông Nguyễn Sỹ Thì (Bắc Giang): Nước ta là một trong những quốc gia có nhiều lễ hội trong một năm. Có lễ hội tầm quốc gia, cấp tỉnh, huyện, nhiều nhất là lễ hội làng xã. Đáng tiếc là những năm gần đây nhiều nơi mở lễ hội tràn lan, làm biến dạng các nét đẹp của văn hóa lễ hội nhằm mục đích trục lợi. Một số thôn, làng, xã, phường trước đây chỉ là hội chùa, hội đền của các cụ bà, nay đua nhau sắm sanh tàn tán, lọng, cờ, quạt, trống, chiêng... Rồi bày vẽ rước xách rườm rà cốt thu tiền của dân xã và khách thập phương. Loa công suất lớn suốt ngày ra rả kêu gọi mọi người công đức tiền bạc, đọc tên và cảm ơn những tín chủ có tiền công đức nhiều. Rồi tệ nạn mê tín dị đoan như bói toán, tướng số, thẻ bài, đồng bóng diễn ra ngay trong lễ hội. Các trò cờ bạc đỏ đen, cua cá, tá lả ăn tiền sát phạt nhau, hàng quán đủ thứ, đủ loại rất mất vệ sinh bày bán la liệt, hàng hương, vàng mã chèo kéo, tranh khách rất lộn xộn. Nét đẹp văn hóa lễ hội đã bị làm cho biến dạng, gây lo lắng, băn khoăn cho người lương thiện. Đề nghị các ban, ngành chức năng quản lý, hướng dẫn cụ thể để lễ hội lành mạnh, mang bản sắc Việt Nam.

Ông Trần Khắc Vân (TP Hồ Chí Minh): Các lễ hội văn hóa du lịch mang tính cộng đồng cao, hiện lại nhiều lễ hội nhỏ trong một lễ hội lớn, giới thiệu và quảng bá nhiều sản phẩm du lịch độc đáo từ những tài nguyên văn hóa. Tuy nhiên, việc tổ chức một số lễ hội lâu nay biểu hiện sự thiếu chuyên nghiệp: Tổ chức lộn xộn, các chương trình trong lễ hội thiếu nhất quán, các hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao, hội chợ không ăn khớp. Tuy chủ đề mỗi lễ hội khác nhau nhưng khi tổ chức, du khách vẫn thấy nội dung cứ na ná nhau. Nét độc đáo, đặc trưng riêng của từng lễ hội chưa rõ ràng. Vai trò chủ thể của người dân, vinh dự và trách nhiệm của họ như thế nào, có cơ hội làm ăn từ lễ hội không mờ nhạt. Có lễ hội tốn kém hàng tỷ đồng mà cơ sở vật chất phục vụ lễ hội vẫn nhếch nhác. Để có những lễ hội văn hóa, du lịch hoành tráng đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu hơn nữa các sự kiện lịch sử, chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, tập quán địa phương, khai thác sắc thái riêng biệt, đặc trưng văn hóa, trên cơ sở đó tạo thành các hoạt động trong lễ hội mới tránh khỏi sự chồng chéo, tạo sức hấp dẫn du khách. Đồng thời, củng cố và kiện toàn các Ban tổ chức lễ hội, có biện pháp hiệu quả ngăn chặn nạn thương mại hóa, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các hiện tượng tiêu cực trong các lễ hội.

Có thể bạn quan tâm