

#Thủ tướng Nhật bản
Có 36 kết quả
Cựu Thủ tướng Abe Shinzo sinh ngày 21/9/1954, trong một gia đình có truyền thống chính trị và có tầm ảnh hưởng trên chính trường Nhật Bản. Ông là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử "đất nước mặt trời mọc".
Được tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ trần ngày 8/7/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Chiều tối 8/7, ông Hidetada Fukushima, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Nara ở tỉnh Nara, nơi cựu Thủ tướng Abe Shinzo được chữa trị, xác nhận ông Abe đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút (giờ địa phương) do mất máu sau khi bị bắn từ phía sau trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.
Ngày 8/7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã qua đời sau khi bị bắn tại miền tây nước này. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã chia buồn về sự ra đi của ông Abe.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã không qua khỏi sau khi bị bắn ngày 8/7, khi ông đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho đảng Dân chủ Tự do tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản.
Ngày 10/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố nước này sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật định, bởi đây là nền tảng của hòa bình ở châu Á và xa hơn nữa.
Chính phủ Nhật Bản ngày 1/6 thông báo Thủ tướng nước này Kishida Fumio sẽ tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri-La từ ngày 10/6, qua đó trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham gia sự kiện này kể từ năm 2014.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chiều 30/4, chuyên cơ chở Thủ tướng Kishida Fumio cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Nội Bài.
Ngày 28/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo, cuối tháng 4 tới, chính phủ nước này sẽ soạn thảo gói kinh tế bổ sung, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tình trạng giá dầu thô, lương thực cùng các mặt hàng khác tăng cao lên nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.
Ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo hủy kế hoạch thăm Mỹ và Australia trước phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản vào giữa tháng này để ưu tiên ứng phó với tình hình dịch Covid-19 ở trong nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 24/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội đặc biệt, ngày 10/11, ông Kishida Fumio, người đang giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng nước này.
Trọng tâm cuộc chất vấn ngày 11/10 tại Quốc hội Nhật Bản sẽ là việc đối phó với dịch Covid-19 đang hoành hành cũng như tái thiết nền kinh tế đất nước lao đao vì đại dịch.
Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách kể từ khi nắm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 8/10 khẳng định sẽ thực hiện “chủ nghĩa tư bản mới” để đưa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tái phân phối các thành quả của quá trình tăng trưởng nhằm xây dựng tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn.
Ngày 4/10, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Nhật Bản có Thủ tướng mới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
Nhân dịp Ngài Kishida Fumio được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản, ngày 4/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.
Ngày 4/10, Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu ông Kishida Fumio, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 100 của nước này.