Thủ tướng Nhật Bản mắc Covid-19

NDO - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có các triệu chứng sốt nhẹ và ho và đang nghỉ ngơi tại nhà riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại 1 cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 10/8/2022. (Ảnh: Mainichi)
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại 1 cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 10/8/2022. (Ảnh: Mainichi)

Ngày 21/8, Ban Thư ký Nội các Nhật Bản thông báo, Thủ tướng Fumio Kishida đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Thủ tướng Nhật Bản có các triệu chứng nhẹ, gồm sốt nhẹ và ho từ đêm 20/8. Sau đó, ông được làm xét nghiệm PCR vào sáng hôm sau và cho kết quả dương tính. Ông hiện đang tĩnh dưỡng tại nhà riêng.

Theo thông tin từ Chính phủ Nhật Bản, ông Kishida chỉ tiếp xúc gần với vợ và các thành viên khác trong gia đình. Nguồn lây nhiễm hiện vẫn chưa được xác định.

Thủ tướng Nhật Bản vừa có kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần và dự kiến ​​sẽ trở lại làm việc vào ngày 22/8.

Ông cũng sẽ phải hủy chuyến thăm Tunisia để tham dự Hội nghị quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) vào cuối tháng này.

Nhật Bản đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ bảy, chủ yếu do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh gây ra.

Ngày 20/8, nước này ghi nhận thêm 253.265 ca nhiễm mới Covid-19, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc tăng cao hơn 250 nghìn ca/ngày.

Cho đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng hơn 16,97 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 36.837 ca tử vong.