Thủ tướng Nhật Bản lên án vụ ném bom khói

NDO - Ngày 16/4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án vụ ném thiết bị nổ về phía ông ngay trước khi ông chuẩn bị vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền tại thành phố miền tây Wakayama.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Kishida phát biểu vận động tranh cử cho LDP gần một nhà ga tại Wakayama, ngày 15/4/2023. (Ảnh: Kyodo)
Thủ tướng Kishida phát biểu vận động tranh cử cho LDP gần một nhà ga tại Wakayama, ngày 15/4/2023. (Ảnh: Kyodo)

"Hành động bạo lực diễn ra trong các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ, không bao giờ được dung thứ", ông Kishida khẳng định với báo giới tại tư gia.

Thủ tướng Nhật Bản cũng kêu gọi tăng cường an ninh trong quá trình vận động cho các cuộc bầu cử bổ sung ở Hạ viện và Thượng viện dự kiến ​​vào ngày 23/4 tới.

Vụ ném bom khói nhằm vào ông Kishida xảy ra sau chưa đầy 1 năm cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại khi ông đang vận động tranh cử cho LDP ở thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Ông Kishida không bị thương sau vụ việc ngày 15/4.

Ryuji Kimura (24 tuổi, đến từ tỉnh Hyogo) đã bị bắt ngay tại hiện trường. Người này từ chối trả lời những câu hỏi của cảnh sát khi không có luật sư.

Ngày 16/4, cảnh sát đã lục soát nhà của Kimura. Theo các nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra, nghi phạm đã mang theo 2 vật thể được cho là các thiết bị nổ, trong đó có 1 thiết bị đã được sử dụng trong vụ tấn công nhằm vào ông Kishida.

Cùng ngày, Thủ tướng Kishida cam kết ông sẽ làm việc để bảo đảm an toàn cho các nhà lãnh đạo và bộ trưởng cấp cao của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đến thăm Nhật Bản vào tháng tới.

Cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 vẫn diễn ra tại Karuizawa, Nhật Bản, từ ngày 16-18/4 theo kế hoạch.