[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida

NDO - Đoạn video do Đài truyền hình NHK Nhật Bản phát sáng 15/4 cho thấy, Cảnh sát đã khống chế một đối tượng nam giới được cho là đã ném vật thể có vẻ là bom khói về phía ông Fumio Kishida, ngay trước khi Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị có bài phát biểu khi đang thăm cảng cá ở thành phố Wakayama, tây nam nước này cùng ngày.
[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 1

Nghi phạm nam giới bị cảnh sát bắt giữ tại cảng cá Saikazaki ở Wakayama, tỉnh Wakayama, tây nam Nhật Bản ngày 15/4/2023. Đối tượng được cho là đã ném một vật thể hình trụ về phía Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi ông chuẩn bị có bài phát biểu tại đây. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 2

Đài NHK đưa tin, nghi phạm bị Cảnh sát bắt giữ tại hiện trường và sau đó được đưa đi thẩm vấn. (Ảnh: Kyodo)


[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 3

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 4

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 5

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có mặt tại cảng cá Saikazaki trước khi sự cố xảy ra. Theo hãng tin Kyodo, ông Kishida vẫn an toàn sau vụ việc và đã rời đi bằng ô-tô ngay sau đó. (Ảnh: Kyodo)

[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 6

Vật thể hình trụ được cho là đã được nghi phạm ném về phía Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại hiện trường. (Ảnh: Stringer/JIJI Press/AFP/Getty Images)

[Ảnh] Cảnh sát Nhật Bản khống chế đối tượng ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Kishida ảnh 7

Hiện trường vụ ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản. Đại diện Đảng Dân chủ tự do cầm quyền của ông Kishida cho biết, Thủ tướng Nhật Bản vừa chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu sau khi tham quan bến cảng thì sự cố xảy ra. Bài phát biểu của ông Kishida được lên kế hoạch vào lúc 11 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương. Trên trang Twitter của mình, LDP cũng xác nhận, Thủ tướng Kishida vẫn sẽ tiếp tục lịch trình vận động tranh cử theo kế hoạch trong chiều nay sau vụ việc. (Ảnh: NHK)