Nhật Bản giám định sức khỏe tâm thần của nghi phạm sát hại ông Abe Shinzo

Ngày 25/7, các công tố viên Nhật Bản đã chuyển nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ một đồn cảnh sát ở thành phố Nara (tỉnh Nara) tới một trại giam ở thành phố Osaka (tỉnh Osaka) để làm kiểm tra về sức khỏe tâm thần.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi phạm Tetsuya Yamagami. (Ảnh: Kyodo)
Nghi phạm Tetsuya Yamagami. (Ảnh: Kyodo)

Cuộc giám định sức khỏe tâm thần của nghi phạm Tetsuya Yamagami dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 25/7 đến 29/11.

Trong quá trình đó, các bác sĩ sẽ đánh giá lịch sử sinh hoạt, đồng thời kiểm tra xem liệu Yamagami có gặp rối loạn về tâm thần hay không.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các công tố viên Nhật Bản sẽ xác định sức khỏe tâm thần của Yamagami và quyết định xem liệu có nên truy tố nghi phạm này hay không.

Trước đó, ngày 22/7, Tòa án quận Nara đã chấp nhận đề nghị của Văn phòng Công tố quận Nara về giám định sức khỏe tâm thần đối với nghi phạm Yamagami.

Cựu Thủ tướng Abe, 67 tuổi, đã bị bắn từ phía sau vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/7 (giờ Tokyo) trong lúc đang vận động tranh cử cho 1 ứng cử viên của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản.

Chính trị gia này đã qua đời vào lúc 17 giờ 3 phút cùng ngày. Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm Yamagami, 41 tuổi, và thu giữ 1 khẩu súng tự chế ngay tại hiện trường.

Ngày 22/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Abe vào ngày 27/9 tới tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo.

Đây là quốc tang thứ hai dành cho 1 cựu thủ tướng tại Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.