Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Ngày 19/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: chinhphu.vn)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh: chinhphu.vn)

Việc Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm 2023, tại thành phố Hiroshima, thể hiện rõ nét sự coi trọng, đánh giá cao của Nhật Bản và các nước G7 đối với vai trò đối tác quan trọng của Việt Nam đóng góp giải quyết những thách thức, vấn đề trọng tâm của cộng đồng quốc tế.

Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; cùng Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc; Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.